Thủ tướng yêu cầu tổng rà soát toàn bộ văn bản pháp luật, công khai bộ ngành chậm tiến độ

Thủ tướng chỉ đạo các bộ trưởng, chủ tịch tỉnh khẩn trương rà soát toàn bộ văn bản pháp luật, xử lý chồng chéo; đồng thời công khai đơn vị chậm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký công điện số 32 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng yêu cầu tổng rà soát toàn bộ văn bản pháp luật, công khai bộ ngành chậm tiến độ - Hình 1

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa, TPHCM - Ảnh: Trúc Phương/TT

Công điện nêu rõ, đây là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược nhằm hoàn thiện đồng bộ thể chế, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, quy định thiếu rõ ràng, qua đó giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành và chủ tịch UBND cấp tỉnh quán triệt đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ; khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả rà soát.

Việc rà soát phải cụ thể đến từng văn bản, từng điều khoản, từng nội dung; đồng thời xác định rõ phương án xử lý đối với những quy định bất cập.

Các bộ, ngành, địa phương cần thành lập tổ công tác, tăng cường phối hợp, huy động sự tham gia của cán bộ, công chức; ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động.

Các bộ trưởng cũng được yêu cầu sớm ban hành hướng dẫn về nội dung rà soát, đề xuất xử lý văn bản, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ, khả thi các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, Thủ tướng giao các đơn vị liên quan phối hợp triển khai. Trong đó, VCCI, Hội Luật gia Việt Nam và các tổ chức, hiệp hội có trách nhiệm đẩy mạnh truyền thông, huy động chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp tham gia góp ý, đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Ở diễn biến liên quan, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký công văn số 423 về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Theo báo cáo đến ngày 18/4, 16/16 bộ ngành đã gửi phương án. Trong đó, các bộ Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp đạt đầy đủ chỉ tiêu; trong khi Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ chưa có chỉ tiêu nào đạt yêu cầu.

Một số bộ, ngành khác vẫn chưa đáp ứng các tiêu chí quan trọng như cắt giảm tỷ lệ thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí tuân thủ hoặc loại bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Thủ tướng biểu dương các đơn vị thực hiện tốt, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành còn lại khẩn trương hoàn thiện phương án để trình Chính phủ ban hành nghị quyết.

Việc công khai các đơn vị chậm tiến độ hoặc không đạt chỉ tiêu cũng được nhấn mạnh nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bình luận