Ngày 29/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành và bốn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng nhằm chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ kéo dài, ổn định đời sống người dân và khôi phục sản xuất, kinh doanh.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại gần 16.200 tỷ đồng. Có 108 người chết và mất tích. Gần 1.000 căn nhà bị cuốn trôi hoặc sập hoàn toàn, hơn 3.400 căn nhà hư hỏng nặng.
Thủ tướng đánh giá đây là trận lũ lịch sử trên địa bàn bốn tỉnh nói trên, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Tuy vậy, cấp ủy, chính quyền, người dân và lực lượng vũ trang đã nỗ lực tối đa trong ứng phó và khắc phục hậu quả. Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các địa phương chịu thiệt hại, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các lực lượng trong suốt quá trình cứu hộ, cứu nạn.
Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, trong đó có Nghị quyết 380 về giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai và phục hồi sản xuất ở miền Trung.
Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt là triển khai “chiến dịch Quang Trung” nhằm xây dựng nhà ở mới cho các gia đình bị cuốn trôi hoặc sập đổ hoàn toàn. Công việc phải bắt đầu từ 1/12 và hoàn thành chậm nhất vào 31/1/2026. Việc sửa chữa nhà hư hỏng phải xong trước 31/12/2025. Các địa phương phải bảo đảm ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt trước 10/12.
Thủ tướng biểu dương lực lượng vũ trang đã hỗ trợ nhanh chóng trong thời gian đầu. Ông đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng và sửa chữa nhà cho người dân, huy động tối đa nhân lực để rút ngắn tiến độ.
Thủ tướng giao Bộ Xây dựng thống nhất các mẫu nhà, bảo đảm an toàn và phù hợp với điều kiện từng địa phương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải hướng dẫn vấn đề đất đai trong trường hợp tái định cư, đồng thời triển khai các nhiệm vụ cấp bách về đê điều và công trình thiết yếu.
Các địa phương cần khẩn trương sửa chữa trường học và trạm y tế để học sinh sớm trở lại lớp và người bệnh được chăm sóc kịp thời. Công tác hỗ trợ sách vở, trang thiết bị học tập phải được thực hiện ngay sau khi trường học hoạt động trở lại.
Bộ Y tế được giao nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, tiến hành khử trùng và khử khuẩn. Về sản xuất, Thủ tướng yêu cầu cung cấp giống rau màu, cây trồng, cây lương thực và hỗ trợ tái đàn vật nuôi để người dân sớm khôi phục sinh kế.
Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần huy động tổng hợp nguồn lực từ Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân với phương châm “ai có gì giúp nấy”. Đến nay, Chính phủ đã hỗ trợ bốn địa phương 2.140 tỷ đồng và sẽ tiếp tục xem xét đề xuất bổ sung.
Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm. Thủ tướng kêu gọi sự chung tay của người dân và doanh nghiệp để đẩy nhanh quá trình khắc phục.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương không chủ quan trước bão số 15, dù cấp gió có thể không lớn nhưng lượng mưa vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây ngập lụt và sạt lở.
Chiều 29/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi người dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng chia sẻ sâu sắc với các gia đình chịu mất mát, đồng thời khẳng định Trung ương sẽ đồng hành cùng người dân trong quá trình dựng lại nhà ở và khôi phục sản xuất.



