Thực hiện “3 không-3 có - Năm an toàn giao thông”: Tăng cường công tác tuyên truyền

(VOH) - Với phong trào “3 không - 3 có” của Ủy ban MTTQ TP phát động thực hiện “Năm an toàn giao thông” đã được hệ thống Mặt trận đồng loạt triển khai đến từng hộ dân trên địa bàn dân cư.
Tình hình giao thông ở Tp.Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: VOVGT

Theo đó, các mô hình tự quản do hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên đầu tư, cùng sự nỗ lực của các cơ quan chức năng thành phố, các quận - huyện về lập lại trật tự đô thị, cũng như tuần tra, chốt chặn xử lý những vi phạm… trong năm qua, đã góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên cả 3 mặt trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2013, ngoài việc tăng cường tuyên truyền vận động, hệ thống mặt trận các cấp sẽ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các giải pháp và nâng cao các mô hình tuyên truyền hiệu quả, phổ biến kiến thức pháp luật rộng rãi trên địa bàn dân cư, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện chủ trương an toàn giao thông. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài đã phỏng vấn ông Huỳnh Đăng Linh - Phó Chủ tịch UBMTTQ TP: