Thủy điện Trị An tăng lượng nước xả tràn

(VOH) - Từ 15 giờ 30/8, Công ty Thủy điện Trị An sẽ tiến hành tăng lượng nước xả qua tràn từ 300 mét khối/giây lên 460 mét khối/giây.

Do thời tiết có diễn biến phức tạp, hiện nước về hồ đạt 1.350 mét khối/giây, mực nước hồ đạt cao trình là 61,2 mét, từ 15 giờ 30/8, Công ty Thủy điện Trị An sẽ tiến hành tăng lượng nước xả qua tràn từ 300 mét khối/ giây lên 460 mét khối/giây.

Thủy điện Trị An tăng lượng nước xả tràn

Thủy điện Trị An xả tràn. Ảnh: moitruong

Cụ thể các thông số sau khi tăng xả tràn đó là lưu lượng nước xả qua tràn: 460 mét khối/giây; Lưu lượng nước qua tua bin phát điện: 850 mét khối/giây;  Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du: 1.310 mét khối/giây. Tùy theo tình hình thời tiết diễn biến, công ty sẽ điều chỉnh lưu lượng xả cho phù hợp và tránh thiệt hại ở khu vực hạ du. Các địa phương và bà con nhân dân khu vực cần có biện pháp chủ động ứng  phó khi thủy điện Trị An xả tàn.

Lũ trên sông Cửu Long đạt mức báo động 2

Do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày  hiện nay trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,96 mét, dưới báo động 2 là 0,04 mét; trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,51 mét, ở mức báo động 2. 

Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm. Dự báo đến ngày 5/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 4,15mét, trên  báo động 2 là 0,15 mét; tại Châu Đốc ở mức 3,65 mét, trên báo động 2 là 0,15 mét. 

Do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, đến khoảng ngày 12 đến 14/9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên mức báo động 3 (Tân Châu 4,5 mét, Châu Đốc 4 mét), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức  báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An, TP.Cần Thơ.