
Toàn cảnh hội nghị (ảnh Trường Duy)
Các chuyên gia kinh tế nhận định, một trong những lĩnh vực chịu tác động lớn nhất từ làn sóng TPP đó chính là nông nghiệp. Việc cắt giảm, xóa bỏ hàng rào thuế quan chắc chắn sẽ dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng lượng hàng nhập khẩu từ các nước TPP vào Việt Nam với giá cả cạnh tranh. Vì vậy có thể thấy rằng chưa khi nào yêu cầu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng như lúc này. Ông Từ Minh Thiện, Phó Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP nhấn mạnh:
Bên cạnh nỗi lo cạnh tranh của các doanh nghiệp, nông dân nước ta cũng đang đứng trước một thách thức không nhỏ. Hiện tại nhiều nơi kỹ thuật canh tác của bà con cũng còn ở mức độ thấp, dẫn đến giá thành sản xuất vẫn còn cao, chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được quan tâm đầy đủ. Trong khi vào TPP đây lại là vấn đề sống còn để quyết định đầu ra được ổn định. Do đó ông Nguyễn Văn Trực, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP cho rằng:
Có thể nói, nông dân hiện nay rất cần kỹ thuật cao, cần sự hỗ trợ từ các nhà khoa học, nhà quản lý và nhà nước. Thế nhưng chuyển giao bằng cách nào và làm thế nào để nông dân đón nhận công nghệ cũng không phải là chuyện đơn giản. Bởi một điều muốn làm gì thì vốn vẫn là yếu tố đầu tiên. Bà Nguyễn Thị Nguyên Trinh, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao TP nói:
Trong nhiều nghiên cứu định lượng của các chuyên gia nước ngoài, VN là một trong những nước hưởng lợi lớn từ TPP. Vì mục tiêu chính của TPP là giảm thuế và những rào cản hàng hóa cho dịch vụ. Tuy nhiên với ngành nông nghiệp thì đi liền với cơ hội là những thách thức đặt ra không nhỏ. Vì thế ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất là yêu cầu gần như bắt buộc để ngành nông nghiệp vượt qua những khó khăn.
