Tìm nguyên nhân hàng chục tấn cá điêu hồng chết bất thường ở Cần Thơ

Hàng chục tấn cá điêu hồng nuôi lồng bè tại xã Châu Thành và phường Hưng Phú (thành phố Cần Thơ) đã chết bất thường vào cuối tháng 10, gây thiệt hại lớn cho người dân địa phương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố vừa công bố kết quả xác định nguyên nhân ban đầu của vụ việc.

Theo Sở, nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt là do ảnh hưởng của đợt nước ròng, khiến mực nước tại các khu vực nuôi giảm thấp, lưu lượng nước lưu thông hạn chế và dẫn đến thiếu oxy cục bộ trong các lồng bè.

Phân tích mẫu cá cho thấy không phát hiện virus Tilapia lake hay ký sinh trùng, và các chỉ số chất lượng nước khác vẫn nằm trong ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn hiện hành về nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Tuy nhiên, chỉ tiêu oxy hòa tan đo được chỉ từ 1,5–1,8 mg/l, thấp hơn mức cần thiết cho sự hô hấp của cá.

cá chết

Tại khu vực xã Châu Thành và phường Hưng Phú hiện có 13 hộ nuôi cá điêu hồng với 41 lồng bè. Trong đó, 19 lồng bè của 8 hộ bị chết hàng loạt, ước tính thiệt hại trên 74 tấn.

Tỷ lệ cá chết dao động từ 40–100%, chủ yếu tập trung ở các con có kích cỡ lớn từ 800–1.600 gram/con, ở giai đoạn từ mới thả đến chuẩn bị thu hoạch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Châu Thành và phường Hưng Phú thông tin kịp thời cho người dân về nguyên nhân cá chết, đồng thời tiếp tục theo dõi, rà soát thiệt hại để tham mưu chính sách hỗ trợ, giúp người dân tái sản xuất. Các đơn vị liên quan cũng tiến hành lấy mẫu nước, phân tích thêm các chỉ tiêu về thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng.

Một số người nuôi cho biết, sau ngày 30/10, cá chết chỉ còn xuất hiện rải rác 10–20 con mỗi ngày. Nhiều hộ nghi ngờ một phần nguyên nhân có thể liên quan đến nguồn nước thải từ các nhà máy, dù trước đây, chưa từng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt như lần này.

Sở khuyến cáo người dân và các hộ nuôi tăng cường quan sát, đảm bảo điều kiện nước nuôi, bổ sung oxy khi cần thiết, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn để xử lý kịp thời nếu tình trạng cá chết tiếp diễn. Các giải pháp hỗ trợ tài chính, kỹ thuật cho người nuôi cũng đang được xem xét nhằm giảm thiểu thiệt hại và giúp các hộ nhanh chóng tái sản xuất.

Người dân và ngành nông nghiệp Cần Thơ đều mong muốn có hướng dẫn chi tiết về biện pháp phòng ngừa, xử lý cá chết bất thường, đồng thời được hỗ trợ vốn để tái nuôi, bảo đảm sinh kế lâu dài.

 

Bình luận