Tìm thấy 4 thi thể ngư dân vụ chìm tàu cá

(VOH) - Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận cùng ngư dân đã tìm thấy thi thể bốn nạn nhân gồm Bùi Văn Tòa; Lã Văn Toàn; Trần Trúc Ba và Nguyễn Tấn Kiệt.

Liên quan vụ chìm tàu cá trên vùng biển Hòn Cau (tỉnh Bình Thuận) vào đêm 2/7, đến 11 giờ 30 phút ngày 3/7, Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận cùng ngư dân đã tìm thấy thi thể bốn nạn nhân gồm Bùi Văn Tòa; Lã Văn Toàn; Trần Trúc Ba và Nguyễn Tấn Kiệt, cùng trú tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; đồng thời bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nạn nhân còn lại là Cao Tấn Thanh vẫn chưa tìm thấy.

thi thể, ngư dân, chìm tàu cá,

Đưa thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu trong đêm 2/7 về nhà lo hậu sự. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm. Sau sự cố, lãnh đạo chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên; trước mắt hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5,4 triệu đồng.

Trước đó, đêm 2/7, tàu cá mang số hiệu NT 90167 TS, công suất 250 CV, do ông Trần Trúc Ba (SN 1983) làm thuyền trưởng bị sóng lớn đánh chìm, trên tàu có 10 thuyền viên, trong đó có 8 người thân trong gia đình là anh em ruột, cô cậu.

Sau khi tai nạn xảy ra, tàu cá Khánh Hòa số hiệu KH 92754 TS do ông Trần Cường làm thuyền trưởng đang khai thác gần đó phát hiện cứu được 5 người đưa vào bờ an toàn. Do thuyền bị lật úp nên 5 ngư dân còn lại không thoát ra được, mất tích trong đêm.

Theo Đồn Biên phòng Phước Diêm, hiện có 5 tàu cá của ngư dân và 1 tàu kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu 94109-KN phối hợp với đồn biên phòng đang tiếp tục tìm kiếm ngư dân còn lại.