Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 6 sau hai ngày mất tích

VOH - Sự việc cũng là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em trong mùa hè – khi các em thường xuyên tụ tập vui chơi tại ao hồ, sông suối mà thiếu sự giám sát từ người lớn.

Sáng 19/5, lãnh đạo UBND xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể em N.M.H. (sinh năm 2013, học sinh lớp 6) sau gần hai ngày mất tích khi tắm sông Lam.

Trước đó, vào chiều 17/5, em H. cùng một nhóm bạn rủ nhau ra bờ sông Lam đoạn chảy qua thôn 1, xã Xuân Hồng – cách nhà khoảng một cây số – để chơi. Trong lúc nô đùa, cả nhóm xuống tắm. Không may, em H. bị đuối nước và nhanh chóng bị nước cuốn mất tích.

Ngay khi phát hiện bạn gặp nạn, nhóm bạn đi cùng đã hô hoán, kêu cứu người lớn. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra quá nhanh, dòng nước chảy xiết nên không ai kịp tiếp cận cứu hộ.

 

Thi the nan nhan 2025
Khúc sông tìm thấy thi thể nạn nhân.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn phối hợp với người dân và gia đình tổ chức tìm kiếm quanh khu vực xảy ra sự việc. Phía gia đình cũng chủ động thuê thêm thợ lặn để hỗ trợ quá trình tìm kiếm. Tuy nhiên, thời tiết ban đêm và địa hình sông phức tạp khiến việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đến khoảng 23 giờ 15 phút ngày 18/5, sau gần hai ngày tìm kiếm, thi thể em H. được tìm thấy cách vị trí bị nạn khoảng 200 mét. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà để tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương trong đêm.

Theo thông tin từ chính quyền xã Xuân Hồng, em H. là con thứ trong một gia đình có ba anh em, thuộc diện hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Bố mẹ em làm nghề nông và đi phụ hồ để mưu sinh, thu nhập bấp bênh. Gia đình rất đau buồn, suy sụp trước tai nạn thương tâm của con trai út.

Cái chết đột ngột của em H. khiến người dân địa phương không khỏi xót xa. Nhiều người bày tỏ sự tiếc thương cho một học sinh ngoan hiền, chăm chỉ, sống hòa đồng với bạn bè. Một cán bộ xã chia sẻ: “Gia đình em H. rất nghèo, cha mẹ lam lũ, vậy mà giờ đây lại phải chịu thêm cú sốc quá lớn. Chúng tôi đang vận động các đoàn thể trong xã cùng chia sẻ, hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn đau thương này.”

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với nhà trường, đoàn thể để tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Đồng thời, xã Xuân Hồng cũng đang xem xét đưa em H. vào diện hỗ trợ đột xuất theo chính sách an sinh xã hội.

Trước tình trạng đó, ngành giáo dục Hà Tĩnh cũng như chính quyền các cấp liên tục khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt quan tâm, giám sát con em trong dịp hè. Đồng thời, địa phương cũng tổ chức tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh đuối nước tại trường học, qua hệ thống truyền thanh xã, thôn, và các buổi sinh hoạt cộng đồng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia giáo dục và bảo vệ trẻ em cho rằng cần đẩy mạnh triển khai các lớp học bơi miễn phí cho học sinh tiểu học và THCS – đặc biệt ở các vùng nông thôn, miền núi, nơi có nhiều sông suối và trẻ em thường xuyên tiếp xúc với môi trường sông nước.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh cho biết mỗi năm trên địa bàn tỉnh vẫn ghi nhận nhiều ca đuối nước, đặc biệt trong độ tuổi từ 6 đến 14. Ngoài yếu tố kỹ năng, phần lớn các vụ tai nạn xảy ra do trẻ em không nhận biết được mối nguy hiểm, trong khi người lớn thiếu sự giám sát kịp thời.

Trong thời gian tới, UBND huyện Nghi Xuân dự kiến phối hợp với ngành giáo dục và các tổ chức đoàn thể tiếp tục khảo sát các khu vực nguy cơ cao, lắp đặt biển cảnh báo, đồng thời tổ chức nhiều hơn các hoạt động truyền thông phòng chống đuối nước trong cộng đồng.

Bình luận