Tin nóng chiều 1/4/2022: Đồng loạt điều chỉnh giá nhiều nhóm mặt hàng từ đầu tháng 4/2022

Ngay từ đầu tháng 4/2022, tại thị trường TPHCM có nhiều mặt hàng đã điều chỉnh giá và áp dụng mức giá mới.

 

 

TIN TRONG NƯỚC

Đồng loạt điều chỉnh giá nhiều nhóm mặt hàng từ đầu tháng 4/2022

Ngay từ đầu tháng 4/2022, tại thị trường TPHCM có nhiều mặt hàng đã điều chỉnh giá và áp dụng mức giá mới; trong đó, TPHCM đã đồng loạt điều chỉnh nhóm mặt hàng bình ổn giá, cũng như các nhóm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu khác, bên cạnh giá gas, xăng, dầu...

Điển hình, nhiều thương hiệu gas cũng thông báo áp dụng mức giá mới từ hôm nay (ngày 1/4) và đã thực hiện điều chỉnh giá tăng so với thời điểm cuối tháng 3/2022.

điều chỉnh giá
Nhiều thương hiệu gas thông báo áp dụng mức giá mới từ hôm nay (ngày 1/4) (Ảnh: Cung cầu)

Còn Sở Tài chính TPHCM cũng công bố giá bán các mặt hàng thiết yếu tham gia chương trình bình ổn thị trường của TPHCM năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, áp dụng từ ngày 2/4. Trong đó, nhóm rau củ quả và thủy hải sản sẽ có giá bán tùy vào thời điểm, nhưng đảm bảo phải thấp hơn ít nhất từ 5-10% so với giá bán thị trường.

Xuất khẩu thuỷ sản tháng 3/2022 tăng trưởng 25%

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (Vasep), mặc dù xung đột Nga - Ukraine làm gián đoạn xuất khẩu thuỷ sản sang hai thị trường này từ cuối tháng 2 và làm tăng các chi phí vận tải, nguyên vật liệu sản xuất chế biến, xuất khẩu thuỷ sản tháng 3/2022 vẫn duy trì tăng trưởng tích cực ở mức 25% với giá trị ước đạt 920 triệu USD.

Theo đó, sau khi tăng 44% trong tháng 1 và 62% trong tháng 2, xuất khẩu thuỷ sản tháng 3/2022 tăng trưởng chậm hơn nhưng doanh số vẫn cao hơn đáng kể so với 2 tháng đầu năm. Tính đến hết tháng 3/2022, tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của cả nước ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài tăng 28,5% trong quý 1

Tổng cục Thống kê cho biết đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 3 tháng đầu năm 2022 có 24 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 180,2 triệu USD, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước; có 3 lượt dự án điều chỉnh vốn tăng 31,2 triệu USD, giảm 92,8%.

Có 12 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Lào là nước dẫn đầu với 64,3 triệu USD, chiếm 30,4% tổng vốn đăng ký; Hoa Kỳ 34,5 triệu USD, chiếm 16,3%; Canada 34 triệu USD, chiếm 16,1%; Singapore 29,9 triệu USD, chiếm 14,1%; Indonesia 22,7 triệu USD, chiếm 10,8%.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 211,5 triệu USD, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.

Giải ngân vốn FDI trong quý 1 cao nhất 5 năm qua

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 1/2022 theo giá hiện hành ước đạt 562.200 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số đó, vốn khu vực nhà nước ước đạt 136.500 tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng vốn đầu tư và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài nhà nước đạt 323.100 tỷ đồng, chiếm 57,5%, tăng 9,1%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 102.600 tỷ đồng, chiếm 18,2% và tăng 7,9%.

Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 3 tháng đầu năm ước tính đạt 4,42 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức cao nhất của quý I trong 5 năm qua.

Nhóm cổ phiếu FLC bất ngờ được 'giải cứu', tăng kịch trần

Các cổ phiếu có liên quan đến Tập đoàn FLC sau nhiều phiên giảm sàn bất ngờ quay đầu hồi phục mạnh.

Chốt phiên hôm nay (1/4), cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC và ROS - Công ty CP Xây dựng FLC FAROS đã thoát khỏi tình trạng giảm sàn khi lượng đặt mua tăng cao so với các phiên vừa qua. Cuối phiên, mã FLC có hơn 100 triệu cổ phiếu được sang tay và đóng cửa ở giá 10.850 đồng/cổ phiếu, chỉ giảm 150 đồng, tương ứng giảm 1,36% so với hôm qua. Còn ROS cũng có hơn 88,4 triệu cổ phiếu được khớp lệnh thành công và đóng cửa ở giá 6.920 đồng/cổ phiếu, giảm 1,98%.

VN-Index đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/4 ở 1,516.44 điểm, tăng 24,29, tương đương 1,63%.

TPHCM chính thức thu phí cảng biển

Hình thức thu phí sẽ không sử dụng tiền mặt, thanh toán thông qua hệ thống 24/7 của các ngân hàng thương mại. 

Đối tượng thực hiện là tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập - tái xuất, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển TP...; tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển TP (bao gồm tổ chức, cá nhân mở tờ khai hải quan tại TP và ngoài TP).

TIN THẾ GIỚI

Hai máy bay của không quân Hàn Quốc va chạm, 3 phi công thiệt mạng

Ngày 1/4, hai máy bay huấn luyện KT-1 của Lực lượng Không quân Hàn Quốc va chạm giữa không trung và rơi ở miền nam nước này. Vụ tai nạn khiến 3 phi công thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.

Theo Hãng tin Yonhap, các quan chức cho biết 2 máy bay huấn luyện này đã rơi xuống một cánh đồng lúa ở thành phố Sacheon, cách thủ đô Seoul khoảng 300km về phía nam.

Vụ việc xảy ra lúc 13h36 ngày 1/4 theo giờ địa phương, tức 11h36 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Hơn 30 nhân viên cứu hỏa và nhân viên cứu hộ đã được điều động đến hiện trường vụ tai nạn.

Nga rút khỏi nhà máy Chernobyl

Binh sĩ Nga đã giao lại quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cho phía Ukraine và đã rút toàn bộ lực lượng khỏi đây sau hơn một tháng.

Một số binh sĩ bị phơi nhiễm phóng xạ mức cao trong lúc đào hào tại khu rừng thuộc khu vực cấm quanh nhà máy điện hạt nhân cũ, theo AP. Phía Nga còn bị cáo buộc bắt một số thành viên vệ binh quốc gia Ukraine theo làm con tin. Phía Nga chưa bình luận gì về những thông tin này.

Mỹ duy trì lực lượng tại Ba Lan, Địa Trung Hải

Người phát ngôn John Kirby của Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã quyết định duy trì lực lượng thuộc Sư đoàn lính dù 82 của Mỹ tại Ba Lan thêm một thời gian nữa. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman cũng sẽ tiếp tục hoạt động tại Địa Trung Hải.

Hai lực lượng này được triển khai để phản ứng lại chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Hiện có khoảng 7.000 binh sĩ Mỹ tại Ba Lan.

Ông Kirby nói bất kể kết quả cuộc chiến Ukraine ra sao, môi trường an ninh tại châu Âu sẽ đổi khác và Mỹ sẽ cân nhắc khả năng triển khai lực lượng quân sự hiện diện lâu dài hơn, lớn hơn tại châu Âu.

* Nội dung này được phát sóng trên kênh Giao thông đô thị - VOH FM 95.6MHz - Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM.