Tin nóng cuối ngày 10/12: Xuất hiện F0 tại 2 trường học ở Hà Nội; Bà Rịa-Vũng Tàu cho du lịch mở cửa

(VOH) – Hải Phòng dịch bệnh phức tạp tại các khu công nghiệp; Xuất hiện F0 tại 2 trường học ở Hà Nội; Bà Rịa-Vũng Tàu cho du lịch mở cửa trở lại là những tin tóm tắt cuối ngày hôm nay.

TIN TRONG NƯỚC

Hải Phòng: tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các khu công nghiệp
Hải Phòng: tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các khu công nghiệp

Hải Phòng: tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại các khu công nghiệp

Trong 19 mẫu xét nghiệm gộp của 463 người đang làm việc trong KCN Tràng Duệ (Hải Phòng) đều có kết quả dương tính.

Ngành y tế TP.Hải Phòng đang tiến hành lấy mẫu đơn để bóc tách F0. Bên cạnh đó, nguồn lây này có tính chất giống công trường xây dựng cao ốc của Tập đoàn Hoàng Huy ở P.Sở Dầu, Q.Hồng Bàng.

Vừa chống dịch lại phải vừa đảm bảo sản xuất nên cơ quan chức năng sẽ khoanh vùng tập trung từng tầng của các nhà máy. Được biết nguy cơ lây nhiễm diện rộng là rất lớn.

Xuất hiện f0: Hai trường ở Hà Nội dừng học trực tiếp
Xuất hiện f0: Hai trường ở Hà Nội dừng học trực tiếp

Xuất hiện f0: Hai trường ở Hà Nội dừng học trực tiếp

Trưa nay (10/12), Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Thường Tín (Hà Nội) xác nhận, nam sinh lớp 9 của Trường THCS Minh Cường là F0 nên cả trường dừng học trực tiếp chuyển sang học trực tuyến. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn nhà trường.

Kết quả xét nghiệm PCR lần 1, cho thấy những học sinh và cán bộ giáo viên liên quan đến nam sinh này đều âm tính.

Cũng trong hôm nay, huyện Phú Xuyên cũng phát hiện một F0 là học sinh lớp 9, Trường THCS Tri Thủy. Kết quả xét nghiệm học sinh và người có liên quan đều 2 lần âm tính.

Trước đó, Sở GD-ĐT và Sở Y tế TP Hà Nội đã ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành về phương án phòng, chống dịch Covid-19 khi có trường hợp nhiễm Covid-19, F1, F2 trong trường học.

Bà Rịa-Vũng Tàu cho du lịch mở cửa trở lại
Bà Rịa-Vũng Tàu cho du lịch mở cửa trở lại

Bà Rịa-Vũng Tàu cho du lịch mở cửa trở lại

Ngày 9/12, lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết bắt đầu từ hôm nay (10/12) sẽ cho phép hoạt động cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như làm đẹp, mát xa, vũ trường, karaoke, quán bar, internet, trò chơi điện tử… do địa phương quyết định và đảm bảo phòng, chống dịch theo hướng dẫn của chính quyền.

Các hoạt động này đi cùng với điều kiện địa phương phải là vùng xanh (cấp độ 1). Riêng người bán vé số, hàng rong được mua bán khi đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, nhưng phải hạn chế hoạt động khi dịch cấp 2 và ngừng hoạt động khi dịch cấp 3, 4. Các hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao… được hoạt động ở dịch cấp 1, 2 và hạn chế hoạt động khi dịch cấp 3, ngừng hoạt động khi dịch cấp 4.

TIN THẾ GIỚI

Nam Phi Số ca 'tử vong bất thường' tăng mạnh cùng Omicron
Nam Phi Số ca 'tử vong bất thường' tăng mạnh cùng Omicron

Nam Phi: số ca 'tử vong bất thường' tăng mạnh cùng Omicron

- Dữ liệu ban đầu cho thấy đợt dịch đang bùng mạnh ở Nam Phi chỉ gây bệnh nhẹ, ít tử vong, nhưng một báo cáo thống kê ghi nhận số ca 'tử vong bất thường' tại nước này lại tăng gấp đôi.

- Hãng tin Bloomberg dẫn báo cáo của Hội đồng Nghiên cứu y khoa Nam Phi ngày 8-12 cho thấy số ca tử vong bất thường ở nước này tăng mạnh. Số ca tử vong bất thường là sự khác biệt giữa số người chết trong một giai đoạn nhất định với số ca tử vong trung bình cùng giai đoạn này trong các năm trước đó. Theo đó, số người chết bất thường tại Nam Phi trong tuần lễ tính đến ngày 28-11 là hơn 2.076, gấp đôi tuần trước đó.

Sáu quốc gia Mỹ Latinh khó đạt mục tiêu tiêm chủng
Sáu quốc gia Mỹ Latinh khó đạt mục tiêu tiêm chủng

Sáu quốc gia Mỹ Latinh khó đạt mục tiêu tiêm chủng

Mặc dù phần lớn người dân châu Mỹ đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhưng trong nhiều tháng qua, châu Mỹ đã trở thành tâm chấn toàn cầu của đại dịch và là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do thiếu khả năng tiếp cận vaccine.

Tuần trước, số ca COVID-19 đã gia tăng trở lại ở Canada và nhiều vùng của Mexico trong khi các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Trung Mỹ đang giảm mạnh, ngoại trừ Panama. Ở Nam Mỹ, Bolivia, Peru và Colombia ghi nhận tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi tại Ecuador, Chile và Argentina, số ca mắc mới COVID-19 có chiều hướng giảm.