Tin nóng sáng 1/12: Giả danh BHXH, lừa đảo nhận hỗ trợ thất nghiệp

(VOH) - Gần đây, nhiều đầu số điện thoại nhắn tin tới điện thoại di động của người dân với nội dung thông báo việc nhận trợ cấp từ Quỹ BHTN do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ông Lê Nguyên Bồng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin cho biết, từ cuối tháng 10 đến nay, lợi dụng việc ngành Việt Nam đang tổ chức thực hiện chính sách của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), đã xuất hiện nhiều đầu số lừa đảo người dân về việc nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN để chiếm đoạt tiền trong tài khoản cá nhân của người dân.

tin-tong-hop-sang-1-12-gia-danh-bhxh-lua-dao-nhan-ho-tro-that-nghiep-voh.com.vn-anh1
BHXH Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của một số người dân về việc họ nhận được tin nhắn có đầu số 052... thông báo việc nhận tiền trợ cấp từ quỹ BH thất nghiệp cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Ảnh: tapchibaohiemxahoi)

Theo phản ánh của người dân, các đầu số: 052…; +84563…; +84528…; +84582… nhắn tin tới điện thoại di động của người dân với nội dung thông báo việc nhận trợ cấp từ Quỹ BHTN cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài việc nhắn tin bình thường, các đối tượng lừa đảo còn nhắn tin qua mạng xã hội Zalo, khi người dân đăng nhập vào các đường link lừa đảo trên sẽ hiển thị giao diện giao dịch giống với trang giao dịch điện tử của các ngân hàng người dân đang sử dụng, sau đó các giao diện này sẽ yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP tài khoản ngân hàng để chiếm dụng tiền trong tài khoản của người dân.

Hiện nay cũng xuất hiện các số điện thoại có đầu số +4841900.... gọi điện trực tiếp yêu cầu người dân làm theo hướng dẫn để nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN với thủ đoạn hướng dẫn kê khai tài sản và chiếm đoạt tiền có trong tài khoản ngân hàng... BHXH Việt Nam khuyến cáo người lao động không thực hiện bất cứ yêu cầu nào, nhất là không nhấp chuột vào bất kỳ đường dẫn nào, nếu không sẽ có khả năng lộ thông tin cá nhân, bị hack tài khoản và bị chiếm đoạt tiền.  

Đồng Tháp: F0 tăng nhanh, bệnh viện quá tải

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, Diễn biến dịch Covid-19 tại Đồng Tháp phức tạp và số F0 đang tăng nhanh từ đầu tháng 11 đến nay. Riêng trong tuần cuối tháng (từ 23 - 30/11), tỉnh ghi nhận 4.242 ca mắc mới, trung bình mỗi ngày có 606 ca. Nếu trong thời gian sắp tới mà ca bệnh tăng theo đà này thì lực lượng nhân viên y tế ở các nơi sẽ bị áp lực rất lớn trong công tác chăm sóc, điều trị bệnh và có thể số ca mắc tử vong của tỉnh sẽ còn tăng hơn nữa.

Hiện nay, việc điều trị F0 của tỉnh bắt đầu có hiện tượng quá tải ở các tầng 2 và tầng 3 thu dung bệnh nhân nặng. Tỉnh tổ chức chi viện bác sĩ ở các bệnh viện huyện về cho các tầng này nhưng số ca bệnh tăng nhanh nên lực lượng y tế gánh nặng áp lực công việc và anh em cũng bắt đầu có sự lo lắng trong tình huống hiện nay. Đã có một số nhân viên y tế vì lý do sức khỏe và bị áp lực sau thời gian dài chống dịch nộp đơn xin nghỉ việc. Tỉnh đã cố gắng động viên, chia sẻ để củng cố tinh thần cho anh em nhân viên y tế để giữ tinh thần chăm sóc và điều trị bệnh nhân Covid-19 thật tốt

Sóc Trăng: Cấp thẻ xanh cho người bán vé số dạo

Chiều tối 30/11, ông Lê Văn Khanh - chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng - cho biết công ty đã phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và Sở Y tế thực hiện việc cấp thẻ xanh cho người bán vé số lẻ.

tin-tong-hop-sang-1-12-gia-danh-bhxh-lua-dao-nhan-ho-tro-that-nghiep-voh.com.vn-anh2
Người bán vé số dạo ở Sóc Trăng sẽ được cấp thẻ xanh, tạo thuận lợi hơn trong mưu sinh. (Ảnh: TTO)

Công ty đã tiến hành trao tượng trưng 375 thẻ xanh cho những người bán vé xổ số kiến thiết lẻ trên địa bàn thành phố. Những trường hợp còn lại, sau khi nhận hồ sơ,  nhanh chóng xử lý để cấp thẻ cho bà con trong thời gian sớm nhất.

Điều kiện được cấp thẻ xanh là phải có giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Ngoài ra, người có yêu cầu phải làm hồ sơ gồm căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, kèm 1 tấm ảnh 3 x 4 gửi xã, phường nơi cư trú. Ông Khanh cho biết trình tự, thủ tục làm thẻ xanh đơn giản và không phải tốn phí. Thẻ xanh của người bán vé số dạo giống như thẻ công chức, viên chức, người lao động, mặt trước và mặt sau đều có đóng dấu của trung tâm y tế nơi người được cấp sinh sống.

Hiện Sóc Trăng có khoảng 7.000 người mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo. Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, hiện tỉ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 là 95,1% và mũi 2 là 80,01% .

Thừa Thiên - Huế: Khuyến khích người dân chủ động test nhanh để tầm soát Covid-19

Ngày 30/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã ban hành kế hoạch tổ chức tuần cao điểm tầm soát Covid-19 trên địa bàn TP.Huế. TP.Huế tiến hành xét nghiệm tầm soát Covid-19, kéo dài đến ngày 5/12. Địa phương phấn đấu 100% hộ gia đình đều có thực hiện test nhanh thông qua nguồn test nhanh kháng nguyên do người dân tự mua và thành phố hỗ trợ.

Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế, đã kêu gọi toàn dân TP.Huế cùng chung tay với chính quyền để thực hiện tuần lễ cao điểm tầm soát Covid-19, bằng cách người dân chủ động mua test nhanh kháng nguyên để chủ động test cho mình và người thân. Cần thực hiện nghiêm 5K, hạn chế tối đa việc tập trung đông người, giao lưu gần với người khác... cho virus hết "cửa" lây lan. Đồng thời, hỗ trợ cùng chính quyền địa phương triển khai test nhanh kháng nguyên cho địa phương mình.  

Quảng Nam: Sạt lở quả đồi lớn, gây nguy hiểm cho nhà dân

Chiều tối 30/11, Chủ tịch UBND xã Trà Cang (H.Nam Trà My, Quảng Nam), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở núi khiến hàng nghìn khối đất đá kèm theo cây cối tràn xuống chỉ còn cách nhà dân chưa đầy 30m.

Theo ông Lạc, nhiều ngày qua trên địa bàn xã có mưa lớn, nhưng thời điểm quả đồi sạt lở thì trời tạnh ráo. Rất may đất đá đổ xuống tuyến đường liên thôn và khu vực đất sản xuất của người dân nên không gây thiệt hại về người. Vị trí đang bị đất đá phủ lấp còn cách nhà dân gần 30m. Ngay khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã giăng dây, cắm biển cảnh báo để ngăn người dân không đến gần.

Trước đó, mưa lớn kéo dài từ ngày 27 - 30/11 khiến nhiều khu vực trên địa bàn H.Nam Trà My lâm vào tình trạng sạt lở nặng.

Gần 14.000 ca mới; Hà Giang, An Giang, Bình Dương giảm nhiều nhất

Ngày 30/11, cả nước ghi nhận 13.972 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 13.966 ca ghi nhận trong nước (tăng 208 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 7.549 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh thành có số ca nhiễm mới cao (trên 500 ca): TP.HCM (1.497), Cần Thơ (981), Bà Rịa - Vũng Tàu (860), Tây Ninh (727), Sóc Trăng (714), Bình Dương (626), Đồng Tháp (602), Bình Thuận (592), Vĩnh Long (571), Bạc Liêu (537), Đồng Nai (514).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Giang (-98), An Giang (-81), Bình Dương (-71).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bà Rịa - Vũng Tàu (+212), Tiền Giang (+150), Sóc Trăng (+126).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 13.002 ca/ngày.

Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

Về tình hình điều trị: Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 14.624 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 989.348 ca.

Số ca tử vong ghi nhận trong ngày là 197 ca tử vong, riêng tại TP.HCM có 76 ca, trong đó có 17 ca từ các tỉnh chuyển đến.

TIN THẾ GIỚI

Biến thể Omicron đã có ở châu Âu 11 ngày trước

Các quan chức y tế Hà Lan xác nhận, các ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở nước này ngày 19/11, trước khi Nam Phi phát cảnh báo về biến thể này 1 tuần.

Trên khắp Liên minh châu Âu, đã có 42 ca nhiễm biến thể Omicron được ghi nhận. Các cơ quan chức năng trong khối này cũng đang đánh giá 6 ca nghi nhiễm khác.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu, các ca nhiễm biến thể mới có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

tin-tong-hop-sang-1-12-gia-danh-bhxh-lua-dao-nhan-ho-tro-that-nghiep-voh.com.vn-anh3
Các hành khách tại sân bay ở Amsterdam, Hà Lan, ngày 27/11. (Ảnh: Reuters)

EU cân nhắc cấp phép vaccine dành riêng đối phó với biến thể Omicron

Liên minh châu Âu hôm qua cho biết, sẽ cấp phép cho các loại vaccine được điều chỉnh đặc biệt để đối phó với biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 trong 3-4 tháng nếu cần thiết.

Các cơ quan quản lý của EU hiện vẫn chưa biết liệu những vaccine hiện nay có giữ nguyên hiệu quả trước biến thể Omicron như với những biến thể trước đó hay không. Và cần thêm 2 tuần để biết chính xác hơn về thông tin này cũng như về khả  năng cần loại vaccine mới hay không.

Hy Lạp phạt người trên 60 tuổi chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19

Hôm qua Hy Lạp thông báo nước này sẽ có hình thức xử phạt đối với người trên 60 tuổi chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong bối cảnh nước này đang phải ứng phó với làn sóng dịch bệnh mới.

Theo đó, người trên 60 tuổi chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ bị phạt 100 euro. Biện pháp này sẽ được áp dụng từng tháng, từ ngày 16/1. Hy lạp đưa ra biện pháp trên trong bối cảnh giới chức y tế thế giới quan ngại về nguy cơ lây lan của biến thể Omicron phát hiện đầu tiên tại Nam Phi mới đây.

Hàn Quốc nối lại các chuyến du lịch tới làng đình chiến Panmunjeom

Hôm qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo đã nối lại các chuyến du lịch tới làng đình chiến Panmunjeom nằm trong Khu phi quân sự liên Triều sau thời gian tạm ngừng kể từ đầu tháng 7 năm nay do đại dịch COVID-19.

Theo đó, số lượng người trong mỗi chuyến du lịch sẽ ít hơn trước đây, hoặc chỉ được phép có 20 người trong một chuyến với điều kiện tất cả đều đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày trước chuyến đi. Trong thời gian tới, số lượng du khách trong mỗi chuyến du lịch có thể tăng lên nếu tình hình dịch bệnh lắng dịu. 

WMO cảnh báo nhiệt độ nhiều nơi tiếp tục tăng bất chấp hiện tượng La Nina

Hôm qua, Tổ chức Khí tượng thế giới của Liên hợp quốc cảnh báo nhiệt độ tại nhiều khu vực trên toàn cầu sẽ cao hơn mức trung bình trong những tháng tới, bất chấp tác động làm mát của hiện tượng thời tiết La Nina.

Điều này đồng nghĩa rằng 2021 sẽ là một trong 10 năm nóng nhất, thay vì là năm nóng nhất trong lịch sử. Các khu vực Đông Nam châu Á, các khu vực phía Bắc của Nam Mỹ sẽ đón nhận thời tiết ẩm ướt bất thường, trong khi vùng dưới xích đạo của Nam Mỹ, các khu vực Nam Á và Trung Đông sẽ chứng kiến tình trạng khô hạn bất thường.