Tin nóng sáng 15/12: TPHCM thí điểm cách ly tập trung 7 ngày đối với F0

(VOH) - TPHCM thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung còn 7 ngày đối với các trường hợp F0 không triệu chứng, đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ bảy.

TIN TRONG NƯỚC

Ngày 14/12: Có 15.220 ca Covid-19, Cà Mau có số mắc nhiều nhất cả nước

Tính từ 16h ngày 13/12 đến 16h ngày 14/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.220 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 15.203 ca ghi nhận trong nước.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Cà Mau (1.011), TPHCM (991), Tây Ninh (931), Bình Phước (907), Hà Nội (837), Đồng Tháp (734), Cần Thơ (692), Khánh Hòa (597), Vĩnh Long (596), Bến Tre (573).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bến Tre (-294), Hà Nội (-163), An Giang (-122).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Cà Mau (+218), Hải Phòng (+199), Bạc Liêu (+141).

Trong ngày 13/12 có 748.830 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là hơn 133 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 75 triệu liều, tiêm mũi 2 là hơn 58 triệu liều.

vắc xin phòng Covid-19
Tổng số liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm là hơn 133 triệu liều (Ảnh: HL)

TPHCM xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron

Ngày hôm qua, UBND TPHCM ban hành văn bản khẩn về kế hoạch xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron tại địa phương.

Các nhóm giải pháp chủ yếu gồm: tăng cường giám sát kiểm dịch tại cửa khẩu hàng không, hàng hải; tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường họp nghi ngờ mắc biến thể Omicron tại địa bàn dân cư, cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp; tổ chức giám sát bằng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm biến thể Omicron tại Thành phố.

Tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc F0 tại cộng đồng; xây dựng kế hoạch triển khai bệnh viện dã chiến hoặc cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 ở cấp huyện, sẵn sàng kích hoạt và đưa vào hoạt động ngay khi có yêu cầu.

Xem thêm: Chưa ghi nhận biến thể Omicron gây bệnh nặng hơn

TPHCM thí điểm cách ly tập trung 7 ngày đối với F0 không triệu chứng

Ngày hôm qua, Bộ Y tế có công văn hồi đáp đề nghị của TPHCM về việc cho thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung còn 7 ngày đối với các trường hợp F0 không triệu chứng, đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ bảy.

Bộ Y tế đề nghị căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng để thực hiện thí điểm rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày đối với các trường hợp trên.

Theo Sở Y tế TPHCM, từ khi áp dụng hướng dẫn chẩn đoán điều trị do Bộ Y tế ban hành, đặc biệt sử dụng thuốc Molnupiravir kháng virus, đã có nhiều F0 hoàn toàn không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ và mất hẳn các triệu chứng chỉ sau một tuần cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Tuy nhiên, các trường hợp trên vẫn phải tiếp tục cách ly đến hết thời gian theo quy định (14 ngày) cùng với số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày gây nên tình trạng quá tải tại khu cách ly tập trung và các bệnh viện.

Một doanh nghiệp ở TPHCM nhận 1 tấn dược phẩm sản xuất Molnupiravir

Đại sứ Phạm Sanh Châu cho biết sắp tới, một doanh nghiệp dược tại TPHCM mang về một tấn dược phẩm để sản xuất Molnupiravir. Đây là kết quả trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Ấn Độ đang được diễn ra.

Molnupiravir là loại thuốc được Bộ Y tế sử dụng thí điểm có kiểm soát cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ, không triệu chứng điều trị ở các cơ sở y tế, khu cách ly, khu thu dung điều trị và tại nhà ở TPHCM từ giữa tháng 8.

Mới đây, TPHCM được cấp thêm 25.000 liều Molnupiravir, số này ít hơn lượng F0 hiện tại của thành phố (khoảng 85.000 ca) nên phải ưu tiên cho các nhóm nguy cơ.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết gần đây, thị trường có thêm loại thuốc điều trị Covid-19 của Mỹ do Pfizer sản xuất đã chứng minh hiệu quả. Đặc biệt, ông Thượng cho biết 2 công ty nắm bản quyền đã đồng ý nhượng quyền cho Việt Nam. Bộ Y tế thời gian tới xem xét cấp phép sản xuất trong nước.

Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM) xét tuyển bằng điểm học bạ

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG-HCM) vừa mới đưa ra dự kiến các phương thức tuyển sinh và cách thức thi tuyển năm 2022.

Theo đó, trường Đại học quốc tế tiếp tục có 6 phương thức xét tuyển khác nhau, với 21 ngành đào tạo đại học chính quy (học 4 năm tại Việt Nam do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng) và 24 chương trình đào tạo liên kết do trường đại học đối tác nước ngoài (Hoa Kỳ, Anh, Úc, New Zealand) cấp bằng. Đối với các chương trình liên kết, Trường Đại học Quốc tế sẽ xét tuyển bằng điểm học bạ của 3 năm THPT, lấy khoảng 10% đến 20% chỉ tiêu. Cụ thể sẽ xét tổng điểm trung bình 3 môn của 3 năm học THPT theo khối đăng ký xét tuyển.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2022 của trường là 3.260 sinh viên.

Nhà vô địch thể thao, 'Đường lên đỉnh Olympia' được tuyển thẳng vào Đại học Công nghệ thông tin

Chiều hôm qua, Trường Đại học Công nghệ thông tin (ĐHQG-HCM) công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. Điều đặc biệt là năm nay lần đầu tiên trường xét tuyển các thí sinh có… tài năng thể thao.

Theo đó, tiêu chí để xét tuyển là thí sinh từng giành huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng ở các giải thể thao chính thức cấp quốc tế như: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Olympic, ASIAD, các giải cấp châu Á, Đông Nam Á, SEA Games. Thời hạn được tính để hưởng ưu tiên không quá 4 năm tính đến ngày xét tuyển vào trường. Điểm trung bình kết quả học tập THPT các môn trong tổ hợp xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 7,0.

Ngoài các tài năng thể thao, trường cũng ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của trường với các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi tháng trở lên trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm 2020, 2021.

Đông Nhi, Wowy... trình diễn tại nhạc hội countdown đón năm mới

Đông đảo ca sĩ nổi tiếng như Đông Nhi, Wowy, Vũ Cát Tường, Văn Mai Hương... đang tưng bừng chuẩn bị cho các tiết mục trình diễn tại nhạc hội countdown vào đêm giao thừa tết tây 31/12/2021.

Đây sẽ là một trong những lễ hội âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam kết hợp giữa kỹ thuật sản xuất truyền thống và công nghệ Thực tế ảo mở rộng (XR - Extended Reality) để tạo ra những màn trình diễn chưa từng thấy trước đây với 3 sân khấu hoành tráng xuất hiện trong cùng một đêm nhạc.

Toàn bộ cảnh quan ảo của Lễ hội Ánh sáng Virtual Countdown Lights 2022 được tạo ra bằng cách kết nối 2 địa điểm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ quen thuộc ở TPHCM và Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long. Chương trình có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám và thế hệ nghệ sĩ trẻ triển vọng.

Virtual Countdown Lights 2022 với sự tham gia của Đông Nhi, Wowy... sẽ phát sóng trực tiếp từ 20 giờ 30 ngày 31/12/2021 trên YouTube và Fanpage Billboard Việt Nam, ứng dụng VieON...

Giá vàng hôm nay 15/12: Lao xuống khi Mỹ có thể sớm tăng lãi suất

Đầu ngày 15/12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới giao dịch tại 1.771 USD/ounce, giảm 16 USD/ounce so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 1.787 USD/ounce

Theo giới phân tích, đêm qua giá vàng thế giới có lúc giảm mạnh sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất tại Mỹ được công bố làm dấy lên mối đe dọa lạm phát ngày càng tăng, tạo áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm tăng lãi suất cơ bản.

Trước đó, do sức mua yếu nên giá vàng SJC tại Việt Nam ngày 14/12 bất động tại 61,6 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 11,5 triệu đồng/lượng.

TIN THẾ GIỚI

Hỗn loạn tiêm chủng ở Anh: 4,4 triệu người đăng ký, chỉ nửa triệu thành công

Nhu cầu tiêm mũi ba cao tới mức có tới 57.000 lượt đăng ký tiêm trong vòng một giờ, tức mỗi giây có 16 lượt. Nhiều người phải dậy từ giữa đêm để đặt lịch tiêm trực tuyến nhằm tránh chờ đợi lâu.

Các lãnh đạo của Dịch vụ Y tế Quốc gia An cảnh báo rằng, việc triển khai mũi Covid-19 tăng cường của Thủ tướng Anh có nguy cơ thất bại trong thực hiện. Và không thể hoàn thành tiêm mũi vắc xin tăng cường cho mọi người trưởng thành đủ điều kiện ở Anh trước ngày 31/12.

Anh nới lỏng nhập cảnh 11 quốc gia trong danh sách đỏ

Hôm qua, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết kể từ ngày 15/12, nước này sẽ đưa toàn bộ 11 quốc gia khỏi "danh sách đỏ" có nguy cơ cao về dịch Covid-19 gồm Angola, Botswana, Eswantini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Nam Phi, Zambia và Zimbabwe.

Tuy nhiên nếu cần thiết, nước này sẽ tái áp đặt các biện pháp hạn chế để đảm bảo an toàn sức khỏe người dân.

Thái Lan dự kiến đánh thuế muối từ năm 2022

Khoảng 10% dân số Thái Lan, tương đương 7 triệu người, mắc suy thận mãn tính, điều này có thể bắt nguồn từ việc tiêu thụ lượng muối lớn. Nhiều căn bệnh khác liên quan đến việc tiêu thụ quá nhiều muối là huyết áp cao, tiểu đường, bệnh tim. Đây cũng là những bệnh khá phổ biến tại Thái Lan.

Mục tiêu của chính phủ Thái Lan là trong 10 năm tới giảm 20% lượng sodium người dân tiêu thụ mỗi ngày. Điều này cũng cùng xu hướng với thuế đường được Thái Lan áp dụng năm 2017 dẫn đến việc giảm hàm lượng đường trong các loại nước ngọt.

Nga cảnh báo nguy cơ virus cổ đại ‘thức giấc’ do băng tan ở Bắc Cực

Sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu do hiện tượng nóng lên toàn cầu không chỉ giải phóng khí mêtan và tàn phá cơ sở hạ tầng ở Bắc Cực, mà còn có thể khiến các loại virus và vi khuẩn cổ đại trỗi dậy.

Với lý do này, Nga đã khởi xướng một dự án an toàn sinh học trong Hội đồng Bắc Cực. Tổ chức này sẽ có nhiệm vụ tìm ra toàn bộ phạm vi rủi ro và nguy hiểm liên quan đến sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu khả năng lây nhiễm dịch bệnh trong tương lai.

Cỗ máy nhìn ngược về quá khứ sắp được phóng lên không gian

Năm 1990, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA phóng Kính thiên văn Hubble vào không gian. Ba mươi mốt năm trôi qua, Hubble đã chứng minh sự tồn tại của các hố đen, tính toán tuổi của vũ trụ, và ghi nhận những hình ảnh đẹp đến choáng ngợp của các vùng không gian xa xôi.

Tuy nhiên, giờ đây NASA đã sở hữu cỗ máy uy lực gấp 100 lần, cho phép quan sát những thiên hà đầu tiên hình thành sau sự kiện Big Bang khai sinh vũ trụ. Đó chính là kính thiên văn không gian James Webb.

Tổ chức Khí tượng thế giới thuộc Liên hợp quốc xác nhận mức nhiệt cao kỷ lục ghi nhận ở Bắc Cực

Hôm qua, Tổ chức Khí tượng thế giới thuộc Liên hợp quốc WMO chính thức công nhận mức nhiệt 38 độ C đo được ở vùng Siberia băng giá của Nga năm ngoái là mức cao kỷ lục đối với Bắc Cực.

Đây là lần đầu tiên WMO bổ sung mức nhiệt cao kỷ lục ở Bắc Cực vào kho dữ liệu về thời tiết và khí hậu cực đoan - bao gồm nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trên thế giới, lượng mưa, trận mưa đá lớn nhất, thời gian khô hạn dài nhất, gió giật mạnh nhất.

Bình luận