Tin nóng trưa 31/12: TPHCM tổ chức Countdown đón chào năm 2022 không khán giả

(VOH) - Từ 22 giờ hôm nay, ngày 31/12/2021 đến 0 giờ 10 phút ngày 1/1/2022, TPHCM tổ chức chương trình đếm ngược đón chào năm mới 2022 tại khu vực phố đi bộ đường Nguyễn Huệ.

TIN TRONG NƯỚC

TPHCM: tổ chức Countdown đón chào năm 2022 không khán giả

Từ 22 giờ hôm nay, ngày 31/12/2021 đến 0 giờ 10 phút ngày 1/1/2022, TPHCM tổ chức chương trình đếm ngược đón chào năm mới 2022 tại khu vực phố đi bộ đường Nguyễn Huệ. Chương trình không mời đại biểu và khán giả tham dự mà được truyền hình trực tiếp, truyền thanh trên Đài Truyền hình TPHCM, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM và Đài Tiếng nói Việt Nam. Đồng thời trực tuyến trên các hạ tầng truyền thông xã hội thông qua các kênh và trang tin điện tử.

UBND TPHCM giao Công an TPHCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chốt chặn, không cho các phương tiện di chuyển vào đường Nguyễn Huệ và các đường xung quanh khu vực từ 17 giờ ngày 31/12/2021 đến 1 giờ ngày 1/1/2022; điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân không dừng, đỗ, tụ tập tại khu vực tổ chức chương trình. Sở GTVT TPHCM có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ và xây dựng lộ trình thay thế trong thời gian chốt chặn để thông báo rộng rãi đến người dân.

Tin nóng trưa 31/12: TPHCM tổ chức Countdown đón chào năm 2022 không khán giả 1
TPHCM tổ chức Countdown đón chào năm 2022 không khán giả. Ảnh minh hoạ

84% ca COVID-19 tử vong trên 50 tuổi, cần quyết liệt bảo vệ nhóm nguy cơ cao

- Thống kê từ Bộ Y tế cho thấy có đến trên 84% ca tử vong từ 50 tuổi trở lên, nhiều người có bệnh nền. Đây là nhóm nguy cơ cao nhất cần có biện pháp bảo vệ tích cực như tiêm sớm mũi vắc xin bổ sung, các trạm y tế phân loại nguy cơ người nhiễm để giám sát, điều trị, kịp thời xử trí khi có dấu hiệu chuyển nặng...

- Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, tính đến ngày 30-12 đã có trên 1,267 triệu ca COVID-19 từ đầu mùa dịch khỏi bệnh, chiếm tỉ lệ 78,4%, 30.970 người đã tử vong (1,9%).

TP.HCM bắt đầu có dấu hiệu lạc quan

Ông Phạm Đức Hải - phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM - cho biết tình hình phòng chống dịch của TP những ngày gần đây tiếp tục lạc quan khi số ca nhập viện ngày càng giảm, số ca tử vong cũng liên tục giảm dần.

Theo ông Trịnh Duy Trọng - trưởng phòng chính trị tư tưởng (Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM) - việc đề xuất học sinh các khối lớp 7, 8, 10, 11 đi học trực tiếp trở lại dựa trên nhiều tiêu chí. Tuy nhiên, chủ yếu là dựa trên kết quả hai tuần đi học trực tiếp của học sinh khối 9 và khối 12. Qua khảo sát ở các quận huyện, tỉ lệ đồng thuận của phụ huynh về đề xuất học trực tiếp của các khối lớp trên dao động từ 60-80%, gần giống với tỉ lệ khảo sát trước đó của khối 9 và 12. Đại diện Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM cho biết học sinh lớp 3, 4, 5 sẽ kiểm tra học kỳ 1 theo hình thức trực tuyến, các em lớp 1, 2 sẽ kiểm tra khi đi học trực tiếp trở lại.

Tin nóng trưa 31/12/2021: TPHCM: tổ chức Countdown đón chào năm 2022 không khán giả 2
Ảnh minh họa

Việt Nam đã tiêm gần 151 triệu liều vắc-xin COVID-19

Tính đến sáng nay, 31/12, Bộ Y tế cho biết đã tiêm được xấp xỉ 151 triệu liều vắc xin, bao gồm 77,5 triệu mũi 1; 67,75 triệu mũi 2; trên 4 triệu mũi 3; gần đảm bảo bao phủ 2 mũi vắc xin cho người từ 12 tuổi trở lên.

Bộ Y tế đã đặt mục tiêu hoàn tất tiêm mũi 3 (mũi bổ sung sớm), trước mắt cho người trên 50 tuổi và nhóm nguy cơ cao. Sau TP.HCM, Hà Nội và nhiều địa phương khác đang triển khai tiêm nhanh mũi vắc xin bổ sung.

Tin nóng trưa 31/12/2021: TPHCM: tổ chức Countdown đón chào năm 2022 không khán giả 3
Ảnh minh họa

14 ca nhập cảnh Quảng Nam nhiễm biến chủng Omicron

- 14 người trên 4 chuyến bay từ Hàn Quốc và Mỹ nhập cảnh về Quảng Nam có kết quả giải trình tự gene virus nhiễm biến chủng Omicron. Sáng nay, 31-12, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã gửi 15 mẫu bệnh phẩm hành khách nhập cảnh đang cách ly tập trung tại tỉnh này đến Viện Pasteur Nha Trang để giải trình tự gene virus cách đây vài ngày.

- Trong số 14 ca Omicron, có 8 người đi chuyến bay VN99 từ Mỹ về sân bay Đà Nẵng ngày 24/12, 3 người đi chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 24/12, 2 người đi chuyến bay VN417 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 23/12 và 1 người đi chuyến bay QH9451 từ Hàn Quốc về sân bay Đà Nẵng ngày 21/12.

- Ngay sau khi tiếp nhận thông tin 14 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, tổ thông tin, truy vết đã phối hợp với Cục Hàng không, Hãng bay Việt Nam Airlines, Bamboo Airlines  và Sân bay Đà Nẵng, CDC Quảng Nam, thu thập được danh sách các hành khách đi trên các chuyến bay trên.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM kiến nghị bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái

Hôm qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có văn bản gửi Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đề nghị xem xét thay đổi tội danh khởi tố đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, đồng thời xem xét khởi tố cha ruột cháu bé là Nguyễn Kim Trung Thái.

Cụ thể, Hội đề nghị xem xét thay đổi tội danh của Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi) từ hành vi "hành hạ người khác" thành tội "cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người" tại điểm a khoản 4 điều 134, Bộ luật hình sự năm 2015.

Đối với ông Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi) - cha ruột cháu gái (8 tuổi), Hội đề nghị xem xét khởi tố ông này với tội danh "không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" theo điểm b khoản 2 điều 132 Bộ luật hình sự năm 2015 và là đồng phạm của Trang với tư cách người giúp sức.

Chiều qua, 30-12, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM - cũng thông tin Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đang tiến hành các thủ tục kiến nghị các cơ quan tố tụng bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái.

Tin tức thời tiết hôm nay 31/12/2021

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có thời tiết rét đậm. Cụ thể ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 - 16 độ C; vùng núi cao rét hại có nơi chỉ còn 6 - 9 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định và đang suy yếu chậm. Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa này trên nên ngày và đêm nay 31.12, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m.

- Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, cao nhất 18 - 20 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét.

- Nam bộ

Tin tức thời tiết hôm nay, khu vực Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

TIN THẾ GIỚI

Thái Lan: ghi nhận số ca COVID-19 tăng mạnh

Trước tình hình số ca nhiễm biến thể Omicron tăng mạnh trong những ngày qua, Thủ tướng Prayut Chan-ocha kêu gọi người dân thận trọng đón năm mới, luôn đeo khẩu trang và tránh nơi đông người.

Nước này cũng  yêu cầu công chức làm việc tại nhà trong 2 tuần sau khi đi du lịch dịp năm mới 2022 và khuyến khích các công ty tư nhân làm theo.

Tính tới ngày 30/12, Thái Lan ghi nhận 740 ca mắc Omicron ở 33 tỉnh, trong đó có 489 ca nhập cảnh, phần còn lại là ca cộng đồng. Chỉ riêng trong 2 ngày 27 và 28-12, Thái Lan có khoảng 200 ca Omicron, tương đương 6%, trong tổng gần 5.000 ca mới.

Tin nóng trưa 31/12/2021: TPHCM: tổ chức Countdown đón chào năm 2022 không khán giả 4
Phố Khaosan - một trong những điểm du lịch ưa thích - tại thủ đô Bangkok, Thái Lan - Ảnh: Reuters

Nhiều nước Châu Âu có số ca mắc mới tăng cao

Trong 24 giờ qua, Pháp ghi nhận 208.000 ca mới, mức tăng theo ngày kỷ lục tại Pháp và trên cả châu Âu. Từ hôm nay 31-12, Pháp bắt buộc đeo khẩu trang trở lại ngoài trời với mọi người từ 11 tuổi trở lên, trừ người ngồi trong xe và người đang chơi thể thao.

Kế đó là Anh với 183.037 ca mắc mới trong 1 ngày, mức tăng kỷ lục từ đầu dịch và cao hơn kỷ lục ngày 28-12 với 50.000 ca. Số ca COVID-19 nhập viện ở Anh hiện là 10.000 ca, cao nhất kể từ tháng 3 vừa qua. Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi người dân đi tiêm và thận trọng trong các hoạt động đón năm mới.

Cũng trong ngày 29/12, Đan Mạch - hiện có tỉ lệ ca nhiễm trên đầu người cao nhất thế giới - cũng ghi nhận kỷ lục 23.228 ca mắc mới trong 24 giờ.

Số người xét nghiệm COVID-19 tăng đột biến sau lễ Giáng sinh, Tây Ban Nha giới hạn sức chứa với các sân vận động là 75% với sân ngoài trời và 50% với sân trong nhà, sau khi ghi nhận kỷ lục 100.760 ca mắc mới trong 24 giờ.

Canada: 8,5 triệu dân bang Quebec chịu giới nghiêm đêm giao thừa

Thủ hiến tỉnh bang Quebec thông báo, áp hạn chế đi lại ban đêm với 8,5 triệu dân tỉnh này từ 22h đến 5h hôm sau, áp dụng từ hôm nay 31/12.

Bất kỳ ai vi phạm lệnh hạn chế đi lại hàng đêm sẽ bị phạt hành chính với mức tối đa lên đến 4.700 USD. Nhà hàng và nhiều địa điểm kinh doanh ăn uống, giải trí tạm dừng hoạt động. Người dân không được tổ chức tiệc đón giao thừa tại nhà.

Quebec, tỉnh bang đông dân thứ hai Canada, đang trong tình trạng báo động. Đầu tuần này, chính quyền địa phương buộc phải cho phép nhân viên y tế nhiễm Covid 19 không triệu chứng tiếp tục đến nơi làm việc do lo sợ thiếu nhân lực trầm trọng.

Tin nóng trưa 31/12/2021: TPHCM: tổ chức Countdown đón chào năm 2022 không khán giả 5
Bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại Ontario, Canada vào tháng 11. Ảnh: Reuters.