Tin tổng hợp trưa 26/11: TPHCM hơn 5.508 tỷ đồng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã gửi đến người lao động

(VOH) - Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết, đến nay, đã có hơn 5.508 tỷ đồng hỗ trợ đến người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn TPHCM

 

 

TIN TRONG NƯỚC

TP.HCM: hơn 5.508 tỷ đồng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã gửi đến người lao động

Hôm nay (26-11), Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, đến nay, đã có hơn 5.508 tỷ đồng hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn TPHCM bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết 116 của Chính phủ. 

Cụ thể, BHXH TPHCM đã giải quyết cho hơn 83.500 đơn vị và gần 1,8 triệu lao động được giảm đóng vào Quỹ BHTN từ 1% xuống bằng 0%, với số tiền 1.892 tỷ đồng (đạt 100%). Đồng thời, đã giải quyết chi hỗ trợ cho 81.589 đơn vị và hơn 2,32 triệu lao động với tổng số tiền chi hỗ trợ là hơn 5.508 tỷ đồng.

Người lao động có thể gửi bằng một trong các hình thức: trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng BHXH số (VssID); thông qua dịch vụ bưu chính; hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở BHXH TPHCM, BHXH TP Thủ Đức, quận, huyện.

Tin tổng hợp trưa 26/11: TPHCM hơn 5.508 tỷ đồng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã gửi đến người lao động 1

Ảnh minh họa: thanhuytphcm

Sóc Trăng: Ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng, triển khai điều trị F0 tại nhà

Sáng nay 26.11, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sóc Trăng, cho biết trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng, gây quá tải cho các cơ sở điều trị, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, vừa ký công văn về việc triển khai trạm y tế lưu động thực hiện điều trị F0 tại nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo Bí thư cấp ủy, Trưởng ban chỉ đạo và Chủ tịch UBND cấp huyện triển khai ngay trạm y tế lưu động theo kế hoạch của Sở Y tế. Trong đó tập trung thực hiện tốt việc hướng dẫn, tư vấn, cấp phát thuốc, thường xuyên theo dõi sức khỏe và chăm sóc người nhiễm Covid-19 cách ly tại nhà, kịp thời phát hiện, sơ cấp cứu, chuyển tuyến các trường hợp diễn biến nặng.

Ông Lâm Văn Mẫn cũng chỉ đạo Sở Y tế thực hiện tốt việc hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai trạm y tế lưu động; cung cấp đủ thuốc, trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế… tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo việc triển khai trạm y tế lưu động trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả trong việc chăm sóc người nhiễm bệnh Covid-19 tại nhà.

Bà Rịa - Vũng Tàu: F0 cộng đồng vẫn tăng cao, một số doanh nghiệp chủ quan, lơ là

Tối 25/11, tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong 24 giờ qua trên địa bàn ghi nhận 658 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 417 ca phát hiện ngoài cộng đồng.

Theo đó, TP Vũng Tàu ghi nhận 335 ca, gồm 149 ca tại khu cách ly tập trung, khu phong tỏa; 1 ca cách ly tại nhà và 185 ca ngoài cộng đồng, phát hiện nhiều nhất tại phường 12. TP Bà Rịa ghi nhận 39 ca, trong đó 11 ca tại khu vực cách ly tập trung, khu phong tỏa và 28 ca ngoài cộng đồng, phát hiện tại hầu hết các xã, phường trên địa bàn.

Đáng chú ý, huyện Côn Đảo ghi nhận thêm 9 ca ngoài cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm lên 11 ca. Như vậy, tính từ ngày 28/6 đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận hơn 11.500 ca mắc COVID -19. Trong ngày, tỉnh này có thêm 203 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi (tỉ lệ F0 khỏi bệnh là 62,8%).

Phú Thọ: đồng loạt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi

Ngày 25/11, tỉnh Phú Thọ đồng loạt tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn. Tính đến 18h cùng ngày, đã có gần 37.890 trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm mũi thứ nhất; có 125 trường hợp phản ứng thông thường, không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc Sở Y tế Phú, cho biết, các đơn vị tổ chức tiêm và hoàn thành tiêm cho trẻ đang học tại các trường trung học phổ thông trước ngày 26/11, trẻ đang học tập tại các trường trung học cơ sở trước ngày 29/11. Tỉnh Phú Thọ phấn đấu có 100% trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiếp cận vaccine COVID-19; 95% trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, bảo đảm an toàn tiêm chủng. Các trường có nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức điểm tiêm chủng lưu động tại trường học.

 

Tin tổng hợp trưa 26/11: TPHCM hơn 5.508 tỷ đồng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã gửi đến người lao động 2

Lực lượng y tế tiêm vaccine phòng COVID-1 cho học sinh Trường THPT Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN.

Khai mạc phiên giao dịch việc làm trực tuyến thứ 2 khu vực ĐBSCL

Sáng nay 26-11, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ phối hợp với một số tỉnh, thành tổ chức “Phiên giao dịch việc làm trực tuyến - khu vực ĐBSCL và các tỉnh lân cận lần thứ 2".

Phiên giao dịch diễn ra sáng 26-11, với sự tham gia của 75 đơn vị tham gia tuyển dụng, hơn 35.100 vị trí việc làm trống, cần tuyển dụng ở các ngành nghề, lĩnh vực. Hoạt động giao dịch việc làm thứ 2 có sự tham gia của 13 địa phương khu vực ĐBSCL và các địa phương khác như: TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu…

Để tham gia phiên giao dịch, doanh nghiệp, người lao động có thể đến trực tiếp đến các Trung tâm Dịch vụ việc làm của các tỉnh, thành; liên hệ số tổng đài 02923. 838399; truy cập các kênh Zalo, Facebook Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ hoặc website: vieclamcantho.vn.

Lâm Đồng: Bắt ba cô gái trẻ lừa tiền mua bán đất 13 tỉ để cá độ bóng đá

Ngày 25-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, Viện KSND tỉnh cho biết đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét nơi ở với 3 đối tượng có hành vi câu kết với nhau, dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10 bị hại với số tiền (do các bị hại khai báo) trên 13 tỉ đồng.

Ba đối tượng gồm: Phan Thị Kim Lộc (20 tuổi, ngụ khu Hòn Bồ, P.12, TP Đà Lạt); Huỳnh Nguyễn Hà Vy (19 tuổi, ngụ tổ dân phố Thái An, P.12, TP Đà Lạt) và Nguyễn Ngọc Huyền My (19 tuổi, ngụ đường Cô Giang, P.9, TP Đà Lạt). 

Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, vào các tháng 8, 9, 10-2021, Phòng PC01 Công an Lâm Đồng và Công an TP Đà Lạt nhận được đơn tố giác tội phạm của hơn 10 bị hại, tố cáo một nhóm người có hành vi câu kết với nhau, lừa chiếm đoạt tài sản của họ, người nhiều nhất hơn 10 tỉ đồng, người ít vài trăm triệu đồng. 

Sau khi lừa chiếm đoạt được tiền của các bị hại, cả 3 chia nhau ăn xài. Lộc khai, phần lớn số tiền chiếm đoạt được đã "chung chi" do bị thua cá độ bóng đá, còn lại tiêu xài cá nhân.

Tin tổng hợp trưa 26/11: TPHCM hơn 5.508 tỷ đồng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã gửi đến người lao động 3

Phan Thị Kim Lộc (20 tuổi, ngụ khu Hòn Bồ, P.12, TP Đà Lạt) là chủ mưu vụ án. Ảnh TTO

TIN THẾ GIỚI

Tình hình COVID-19 ở một số quốc gia châu Âu

- Các số liệu chính thức được công bố ngày 25-11 cho thấy Đức đã trở thành quốc gia mới nhất vượt qua mốc 100.000 ca tử vong do COVID-19 kể từ đầu đại dịch.

- Slovakia đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 90 ngày và lệnh phong tỏa kéo dài 2 tuần, sau khi số ca COVID-19 tăng đột biến ở nước này, với số ca nhiễm trung bình trong 7 ngày vượt 10.000 ca. Như vậy, Slovakia trở thành quốc gia châu Âu thứ hai áp dụng lệnh phong tỏa toàn bộ kể từ mùa hè năm nay, sau Áo.

- Chính phủ Pháp cho biết tình hình dịch ở Pháp "đang xấu đi" khi nước này ghi nhận hơn 30.000 ca nhiễm mới mỗi ngày gần đây. Hôm 25-11, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran thông báo nước này sẽ bắt đầu tiêm mũi vắc xin tăng cường cho tất cả người dân trên 18 tuổi và yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở tất cả không gian kín.

- Chính phủ Ý đã quyết định không cho phép những người chưa được tiêm phòng tham gia một số hoạt động giải trí nhất định nhằm kiềm chế số ca nhiễm đang gia tăng và tránh áp lệnh phong tỏa.

- Áo đã phải áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc từ hôm 22-11. Lệnh phong tỏa sẽ kéo dài ít nhất 10 ngày và có thể lên tới 20 ngày.

- Tại Bỉ, hàng chục ngàn người đã biểu tình ở thủ đô Brussels vào cuối tuần trước để phản đối việc áp dụng các biện pháp hạn chế phòng dịch. Từ hôm 22-11, người lao động sẽ làm tại nhà ít nhất 4 ngày một tuần, và người dân bị buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

- Nga đang có tổng số ca tử vong do COVID-19 cao nhất châu Âu, với hơn 269.000 ca. Ngày 25-11, Nga công bố ghi nhận hơn 33.700 ca nhiễm mới trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch ở nước này lên gần 9 triệu 500 ngàn  ca. Nước này cũng ghi nhận có thêm hơn 1.200 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ.

Tin tổng hợp trưa 26/11: TPHCM hơn 5.508 tỷ đồng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã gửi đến người lao động 4

Hiện nay, Chứng chỉ kỹ thuật số về COVID-19 của EU cho phép công dân các quốc gia thành viên được đi lại trong khối mà ít chịu các biện pháp hạn chế - Ảnh: AP

Các nước phát triển đối mặt với thiếu hụt lao động sau dịch covid19

- Hàng loạt nước phát triển đang nới lỏng chính sách thị thực, tăng đãi ngộ để thu hút lao động có trình độ. Dù là người muốn thẻ xanh hay chỉ là người muốn có công việc để thỏa đam mê xê dịch đều được chào đón.

- Thiếu hụt lao động là tình trạng chung ở nhiều nước phát triển, theo báo New York Times. Một khảo sát với 5.700 công ty Anh hồi tháng 6 cho thấy 70% đang chật vật tìm nhân viên. Tại Úc, chỉ tính riêng lĩnh vực khách sạn đã có gần 100.000 công việc đang chờ người, các công ty khai thác mỏ buộc phải giảm mục tiêu doanh thu vì thiếu nhân công. Không có người thu hoạch, hàng tấn nông sản của Úc bị vứt bỏ.

- Một số nước phát triển đã xây dựng các chương trình thị thực cởi mở, hiệu quả hơn để thu hút người nước ngoài, từng bước đưa họ trở thành một phần lâu dài trong xã hội sở tại. Tại Đức, Đạo luật nhập cư mới đã được thông qua.

WHO họp khẩn vì biến chủng mới

- WHO lên lịch họp khẩn và theo dõi sát sao biến chủng mới B.1.1.529, dù mới được ghi nhận ở một số ca nhiễm tại Nam Phi. Cơ quan này đang theo dõi sát sao biến chủng B.1.1.529 và mở cuộc gặp đặc biệt vào ngày 26/11 để thảo luận về tác động tiềm tàng của biến chủng này tới vaccine và phương pháp điều trị.

- Tiến sĩ Van Kerkhove nói thêm nhóm nghiên cứu sẽ xem xét liệu B.1.1.529 có trở thành biến chủng đáng quan tâm hay đáng lo ngại hay không, sau đó WHO sẽ đặt tên cho biến chủng theo bảng chữ cái Hy Lạp.

- Biến chủng B.1.1.529 có 32 đột biến trong protein gai, phần mà hầu hết các loại vaccine sử dụng để tạo ra hệ thống miễn dịch chống nCoV. Các đột biến protein gai có thể ảnh hưởng tới khả năng nhiễm bệnh và tốc độ lây lan của virus, cũng như khiến tế bào miễn dịch khó tấn công mầm bệnh hơn.

Tin tổng hợp trưa 26/11: TPHCM hơn 5.508 tỷ đồng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã gửi đến người lao động 5

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove trong một cuộc họp ở Geneva hồi tháng 7/2020. Ảnh: Reuters.

Hàn Quốc xem xét cấm ăn thịt chó

- Chính phủ Hàn Quốc lập nhóm công tác liên ngành nghiên cứu phương án cấm tiêu thụ thịt chó tại nước này, gây phản ứng trái chiều trong dư luận. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum thông báo, 7 bộ ngành chính phủ, trong đó có Bộ Nông nghiệp, sẽ lập một nhóm công tác gồm nhiều quan chức, chuyên gia dân sự để đưa ra khuyến nghị về chính sách cấm tiêu thụ thịt chó tại nước này.

- Thông cáo không khẳng định sẽ cấm thịt chó trong tương lai gần, nhấn mạnh đây là vấn đề pháp lý phức tạp, do tranh cãi giữa các nhóm bảo vệ quyền động vật và những người cho rằng chọn ăn gì là quyền tự do của công dân.

- Số nhà hàng phục vụ thịt chó ở Hàn Quốc giảm dần trong những năm qua. Giới trẻ nước này không còn chuộng thịt chó, trong khi nuôi chó làm thú cưng trong gia đình đang là trào lưu thịnh hành. Tuy nhiên, một số khảo sát thời gian qua cho thấy người dân không ủng hộ luật cấm thịt chó, dù không còn nhiều người ăn.

Tin tổng hợp trưa 26/11: TPHCM hơn 5.508 tỷ đồng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã gửi đến người lao động 6

Chó được giải cứu khỏi một trại nuôi lấy thịt ở Namyangju, ngoại ô Seoul vào tháng 11/2017. Ảnh: AFP.

EU siết chặt quảng cáo chính trị

- Liên minh châu Âu (EU) đang hoàn thiện bản dự thảo quy định yêu cầu các tập đoàn công nghệ Mỹ cung cấp thêm dữ liệu về các quảng cáo mang tính chính trị, nếu không sẽ phải đối mặt với mức phạt lên đến 4% tổng doanh thu trên toàn cầu.  Đây là nỗ lực của EU nhằm ngăn chặn tình trạng phát tán thông tin sai lệch trong các cuộc bầu cử.

- Bản dự thảo dài 39 trang, yêu cầu các tập đoàn công nghệ phải nêu rõ nếu đó là một quảng cáo chính trị, tên của nhà tài trợ, tổng số tiền đã chi tiêu hoặc các lợi ích khác nhận được cho quảng cáo cũng như mục đích đăng tải.

Italy đối mặt với vấn nạn bạo hành phụ nữ

- Nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25-11, Cơ quan Cảnh sát phòng chống tội phạm trung ương (DAC) của Italy vừa công bố báo cáo mới nhất cho thấy, mỗi ngày Italy ghi nhận 89 phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giới, trong đó 62% trường hợp là nạn nhân của bạo lực gia đình.

- Theo dữ liệu từ chiến dịch phòng chống bạo lực phụ nữ có tên gọi Questo non è amore (Đó không phải tình yêu) do DAC tiến hành, trong 72% vụ bạo lực giới, thủ phạm chính là chồng hoặc chồng cũ và 70% nạn nhân là công dân Italy.

- Năm 2020, số cuộc gọi tới đường dây nóng 1522 phòng chống bạo lực tăng 80%. Bộ Nội vụ Italy đang phối hợp với các bộ liên quan để sớm thông qua gói quy tắc mới, nhằm thay đổi hình phạt pháp lý tối thiểu đối với các trường hợp bạo hành phụ nữ và đưa ra các công cụ phòng ngừa hiệu quả.