Tin tức tai nạn giao thông 29/1: 13 người chết ngày đầu nghỉ Tết Nhâm Dần

(VOH) - Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 29/1, toàn quốc xảy ra 26 vụ TNGT, làm chết 13 người, bị thương 15 người.

So với ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 giảm 5 vụ, giảm 1 người chết, giảm 5 người bị thương.

Trong đó, trên đường bộ xảy ra 26 vụ, làm chết 13 người, bị thương 15 người, giảm 4 vụ, giảm 1 người chết, giảm 4 người bị thương so với năm ngoái.

Lượng xe từ TP.HCM đổ về miền Tây tăng cao trong ngày 27 Tết. Lực lượng CSGT vất vả để điều tiết giao thông. Ảnh: VietNamnet
Lượng xe từ TP.HCM đổ về miền Tây tăng cao trong ngày 27 Tết. Lực lượng CSGT vất vả để điều tiết giao thông. Ảnh: VietNamnet

Về công tác xử phạt vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã xử lý trên 6.705 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 269 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 1.027 trường hợp.

Các đội tuần tra đường bộ cao tốc đã lập biên bản 19 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 50 triệu đồng, tước bằng lái 8 trường hợp.

Đường về miền Tây ùn ứ kéo dài

Sáng 29/1, (tức 27 Tết), lượng xe từ TPHCM đổ về các tỉnh miền Tây tăng cao. Tại điểm cuối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận xảy ra tình trạng kẹt xe, các ôtô xếp dài, nhích từng chút một.

VNN đưa tin, theo lãnh đạo CSGT Tiền Giang, nguyên nhân do lưu lượng xe từ TP.HCM về miền Tây trong những ngày qua tăng cao. Ngoài ra, do điểm giao giữa nhánh rẽ từ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ra Quốc lộ 1 khá hẹp, khiến nút giao ngã 3 An Thái Trung xảy ra kẹt xe. Cũng như tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hiện mới cho xe lưu thông tạm nên chỉ có một điểm đầu ra duy nhất tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, khiến các phương tiện ùn ứ.

Theo dự báo, những ngày tới lượng người từ TPHCM đổ về miền Tây ăn tết sẽ tăng cao, khiến tình trạng ùn ứ, kẹt xe tại Tiền Giang là khó tránh khỏi.