Tỉnh Bến Tre chủ động phát triển mô hình kinh tế mặn

(VOH) - Sáng 16/2, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã có buổi họp mặt với các đơn vị báo chí với nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ông Cao Văn Trọng báo cáo thình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2016

Năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước tăng 5,3% đạt hơn 81,54% kế hoạch, tổng kim ngạch xuất khẩu 726 triệu USD, đạt 91,94% kế hoạch, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 13.756 tỷ đồng, tăng 1,9% so với năm trước. Năm 2016 cũng là năm đầu tiên tỉnh Bến Tre thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh nhưng còn một số khó khăn, thách thức ảnh hưởng như tác động của biến đổi khí hậu với tình trạng hạn hán xâm nhập mặn nghiêm trọng xảy ra sớm…

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bến Tre ông Cao Văn Trọng cho biết: "Sau khi Bến Tre bị ảnh hưởng mặn được cấp kinh phí 78 tỷ chống xâm nhập mặn trong đó làm một số cống nhỏ . Bên cạnh đó, được Thủ tướng Chính phủ cho phép, vận động tỉnh Đồng Nai, tỉnh làm hồ chứa nước ngọt ở kênh Lấp, Ba Tri, Bến tre đến nay gần xong".

Tác động biến đổi khí hậu hiện nay đang diễn ra tại tỉnh Bến Tre, trong bối cảnh đó, theo Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi trong 5 năm tới, tỉnh sẽ chú trọng phát triển mô hình kinh tế mặn: "Lâu dài phải tính chuyển đổi cơ cấu kinh tế, vật nuôi, cây trồng, đời sống để thích ứng với điều kiện xâm nhập mặn ngày càng thường xuyên hơn. Việc thực hiện các công trình cứng cũng để giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu.

Một mô hình tỉnh sẽ theo để thích ứng trong bối cảnh này là kinh tế mặn trong đó sẽ phát triển kinh tế thủy sản, du lịch biển, năng lượng sạch và logistics".

Bình luận