Dự báo trong hôm nay, lũ các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Định tiếp tục lên; các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam và Phú Yên tiếp tục xuống chậm. Đến chiều nay, lũ các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Định sẽ đạt đỉnh, riêng sông Kôn tại Thạch Hòa đạt đỉnh vào tối nay. Đến tối nay thì lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên xuống chậm và ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2; riêng sông Vệ và sông Kôn trên mức báo động 3. Các địa phương cần tiếp tục đề phòng sạt lở đất tại các vùng ven sông và ngập lụt ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên sẽ giảm dần.
Cùng với tình hình lũ do mưa thì các hồ chứa thủy lợi lớn đều đạt trên 80% dung tích thiết kế, các hồ chứa đang vận hành theo đúng quy trình và đang mở các cửa van tràn. Đặc biệt có một số hồ đang có mực nước cao như: Khe Tân, Thạch Bàn; các hồ đang xả tại Quảng Nam như: Phú Ninh xả 310m3/giây; Vĩnh Trinh xả 62m3/giây; tại Bình Định hồ Vạn Hội xả 20m3/giây, Thuận Ninh 102m3/giây, Định Bình 2403m3/giây; Hội Sơn 124m3/giây. Do tình hình xả lũ các hồ chứa kém mưa nên tình hình lũ tại Bình Định được nhận định vẫn còn phức tạp. Ông Hồ Quốc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết:
Các hồ chứa nhỏ thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và khu vực Tây Nguyên cơ bản đã đầy nước, các hồ chứa thuộc các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đạt 80-85% dung tích thiết kế. Riêng các hồ thủy điện đã giảm lượng xả.
Sáng nay, trên các tỉnh có 13 hồ thủy điện xả tràn, 6 hồ xả với lưu lượng lớn hơn 400m3/giây như Hương Điền, sông Tranh 2, Đăk Mi 4A, sông Ba Hạ, Yaly, Sê San 3, 4, Sê San 4A,… Trước diễn biến phức tạp của lũ, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng, Phó trưởng Ban thường trực đã đi kiểm tra tình hình ứng phó tại Quảng Ngãi, Bình Định,... và sáng nay đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định để chỉ đạo đối phó với mưa, lũ. Về biện pháp ứng phó với lũ do các hồ chứa, Ông Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh:
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng quốc gia tìm kiếm cứu nạn, qua đợt lũ này, các địa phương đã sơ tán, di dời dân gần 20.000 hộ với gần 80.000 người dân các vùng ven sông, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp và có thể bị ngập sâu đến nơi an toàn. Về tình hình ngập lụt tại các tỉnh như Quảng Ngãi có 40 xã tại lưu vực các sông sông Vệ, Trà Khúc, Trà Câu, Trà Bồng trên địa bàn các huyện: Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi, Đức Phổ, Bình Sơn đã bị ngập sâu, chia cắt. Đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh không còn xã nào bị cô lập.
Tại Bình Định bị ngập trên diện rộng. Toàn tỉnh có gần 99.000 nhà ở 41 xã của 10 huyện bị ngập. Nhiều xã bị nước lũ chia cắt, cô lập. Toàn bộ hệ thống đê Đông hầu hết bị ngập, độ sâu ngập trung bình là 0,5 mét, chỗ ngập sâu nhất là 1 mét.
Tại Phú Yên cũng bị ngập khu vực dọc bờ sông Cầu, Đồng Xa, Kỳ Lộ tại 3 huyện gồm các huyện Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân. Đến sáng nay, các địa phương cơ bản đã hết ngập. Tình hình giao thông ở các địa phương cũng diễn biến phức tạp, trong đó có tuyến Quốc lộ 1A nước ngập tại nhiều điểm làm giao thông đi lại khó khăn nhưng đến sáng nay đã thông suốt. Ngoài ra, các tuyến đường giao thông lớn của tỉnh cũng bị ngập khá sâu nên xe cộ lưu thông qua lại hết sức khó khăn, việc cứu trợ cho bà con vùng lũ cũng khó tiếp cận.
Về tình hình thiệt hại do mưa, lũ, theo báo cáo sơ bộ, chưa đầy đủ của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, KonTum, Gia Lai đã có 24 người chết, tróng đó Quảng Nam 2 người, Quảng Ngãi 8 người, Bình Định 12 người, Gia Lai và Kon Tum mỗi tỉnh 1 người chết, có 10 người mất tích và 16 người bị thương. Về nhà cửa có 45 căn bị sập đổ, lũ cuốn trôi; gần 100.000 ngôi nhà bị ngập, 166 căn tốc máy, hư hỏng; gần 2.000 hécta lúa, hoa màu bị hư hại, 91 hécta nuôi trồng thủy sản bị ngập, hư hại; 14 tàu thuyền bị lật, chìm, gặp sự cố; Gần 35.000 mét khối đất, đá, bê tông sạt, trôi, bồi lấp; 2.440 mét đê, kè bị hư hỏng và cuốn trôi; hơn 40.00 mét kênh, mương bị hư hỏng, cuốn trôi; 48 cột điện bị nghiêng, đổ và hơn 200.000 mét khối đường giao thông bị sạt lở, vùi lấp,...


