Tại Bạc Liêu và Sóc Trăng trên 20.000 ha lúa đông xuân có nguy cơ bị nhiễm mặn và hơn 45.000 ha lúa khác đang đứng trứơc nguy cơ thiếu nước ngọt. Tại tỉnh Sóc Trăng, nước mặn đã xâm nhập vào 2 kênh Năm Kiệu và Nàng Rền, còn tại tỉnh Bạc Liêu, nước mặn xâm nhập đợt 1, độ mặn từ 3,3‰-5‰, tập trung tại các xã Phong Thạnh Đông, Phong Thạnh Đông A huyện Giá Rai và xã Vĩnh Thanh huyện Phước Long và gần đây đợt 2, có độ mặn gần 6‰, xâm nhập vào huyện Hồng Dân. Tại tỉnh Hậu Giang, những ngày qua nước mặn đã vào một số địa phương trong tỉnh. Theo Chi cục Thủy lợi Hậu Giang, từ giữa tháng 2, nước mặn đã xâm nhập vào các xã Lương Nghĩa, Lương Tâm, Vĩnh Viễn A và một phần của xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ với nồng độ mặn đo được vào đợt nước kém vừa qua là từ 2,6‰ đến 7‰. Riêng tại thị xã Vị Thanh, nước mặn đã xâm nhập vào các xã Tân Tiến, Hỏa Tiến và Hỏa Lựu với độ mặn đo được vào sáng 26-2 tại Ngã Ba Nước Trong xã Hỏa Tiến là 5‰ và ở cống Kênh Lầu là 3,1‰ Dự báo trong những ngày tới, khi gặp triều cường nước mặn sẽ xâm nhập sâu hơn vào nội ô thị xã Vị Thanh với nồng độ mặn có thể lên tới từ 6‰ - 8‰v.v.
Trước đó, tỉnh Cà Mau cũng bị hư hại gần 6.000 ha lúa do nhiễm mặn ở vùng nuôi 1 vụ tôm 1 vụ lúa. Hiện bà con nông dân đã thả nuôi tôm sú ở các nơi này. Nguyên nhân do mùa khô kèm theo nắng nóng đến sớm, từ giữa tháng 11-2009 đến nay đã khiến mực nước rút sâu ở tỉnh Cà Mau, có nơi nước rút đến hơn 1 m. Tình trạng hạn hán gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, đe dọa hàng chục ngàn hecta rừng tràm thuộc rừng U Minh Hạ. Hiện tại, Cà Mau có trên 21.000 ha rừng bị thiếu nước, hơn 8.000 ha rừng tại khu dự trữ sinh quyển U Minh Hạ đang báo động cháy cấp 4-5 ở cấp độ cao nhất. Vừa qua, tỉnh Cà Mau đã cho đóng cửa đập ngăn mặn để hỗ trợ xâm nhập mặn cho hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng, ông Tô Quốc Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp tỉnh Cà Mau cho biết:
Tại tỉnh Long An, hiện nay nước mặn đã ngược lên đến cống Rễ Tranh, Thị xã Tân An, việc sản xuất và sinh họat cũng chưa bị ảnh hưởng nhìêu, ông Cao Xuân Hoàng, Chi cục trửơng Chi cục thủy lợi tỉnh Long An nói:
Tại tỉnh Kiên Giang, 150.000 ha lúa Đông Xuân đến 15/03 này sẽ thu họach hết và nếu mặn xâm nhập cũng không ảnh hửơng gì đến sản xuất mà sẽ giúp nông dân nuôi thủy sản, chủ yếu ảnh hửơng đến nước ngọt sinh họat. Tuy nhiên, cũng do nứơc ngọt cạn kiệt nên để phòng chống cháy rừng, địa phương đã phải cho nước mặn vào vùng rừng ở huyện An Minh để giữ ẩm, phòng ngừa cháy xảy ra, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp Kiên Giang cho biết:
Do khô hạn sớm và nguồn nước ngọt sông Cửu Long về ít hơn so với trước nên tình hình xâm nhập mặn ở các tỉnh Tây Nam bộ cao hơn so với năm trứơc. Mặc dù, các địa phương đã có những giải pháp để giữ nước ngọt, đẩy mặn ra biển nhưng trong các tháng tới, nếu xâm nhập mặn vào sâu hơn sẽ ảnh hửơng đến sinh họat của ngừơi dân. Vì vậy, ngùôn nước ngọt để tưới tiêu, sinh họat cần được sử dụng tiết kiệm, hợp lý để hạn chế ảnh hửơng của nứơc mặn xâm nhập vào trong đồng.
Nguyễn Thắng
