Chiều 2/5, nhân dịp tháp tùng Xá lợi Đức Phật Thích Ca đến Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tổ chức tại Việt Nam, ông Kiren Rijiju, Bộ trưởng các Vấn đề nghị viện và thiểu số Cộng hòa Ấn Độ đã có buổi gặp Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ TPHCM.
Ông Kiren Rijiju cũng đã dâng hoa trước Tượng đài Mahatma Gandi - nhà lãnh đạo, anh hùng dân tộc của nhân dân Ấn Độ đặt tại Công viên Tao Đàn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Kiren Rijiju chia sẻ chuyến thăm đến với Việt Nam lần này rất đặc biệt vì đây là lần đầu tiên Xá lợi Phật được đưa đến tôn trí tại một số tỉnh thành của Việt Nam, trùng với thời điểm kỷ niệm 50 năm ngày độc lập thống nhất đất nước Việt Nam và kỷ niệm Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 20 được tổ chức tại TPHCM.

Ông Kiren Rijiju bày tỏ sự trân trọng đến Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Chí Minh, nhân dân Việt Nam nói chung đã dành tình cảm đặc biệt đối với lãnh tụ Mahatma Gandi cũng như đối với nhân dân Ấn Độ.
Nền tảng đặc biệt cho quan hệ giữa Ấn Độ với Việt Nam là những giá trị lý tưởng chung của lãnh tụ Mahatma Gandhi và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mối quan hệ Ấn Độ và Việt Nam rất đặc biệt và việc cung thỉnh Xá lợi Phật từ Ấn Độ với Việt Nam là minh chứng rõ ràng nhất.

Xá lợi Đức Phật sẽ được tôn trí tại các tỉnh thành Tây Ninh, Hà Nội và Hà Nam đến hết ngày 21/5, trước khi đưa về lại Ấn Độ.
Theo ban tổ chức, xá lợi Đức Phật được cung thỉnh từ thánh địa Sarnath - nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên.
Việc cung thỉnh này được Tổ chức Mahabodhi Society Ấn Độ và Bảo tàng Quốc gia của Chính phủ Ấn Độ phụ trách, Liên minh Phật giáo quốc tế hỗ trợ.

Nhân dịp này, bộ trưởng Các vấn đề nghị viện và dân tộc thiểu số Ấn Độ mang một cây chiết từ cây bồ đề thiêng đến tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được trồng tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TPHCM.

Một triển lãm chuyên đề về mối liên kết lịch sử trong tín ngưỡng Phật giáo, nghệ thuật và văn hóa giữa Ấn Độ và Việt Nam cũng sẽ được tổ chức tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TPHCM - cơ sở 2.