Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khảo sát Khu mới Hùng An (Trung Quốc)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã khảo sát Khu mới Hùng An – mô hình đô thị chiến lược, hiện đại của Trung Quốc.

Ngày 14/4, sau khi đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới khảo sát thực địa quy hoạch Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khảo sát Khu mới Hùng An (Trung Quốc) – Hình 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Việt Nam tại Khu mới Hùng An ngày 14/4 - Ảnh: TTXVN

Tháp tùng đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Nghê Nhạc Phong, người đã giới thiệu quy hoạch tổng thể khu khởi động, đồng thời trao đổi kinh nghiệm phát triển Khu mới Hùng An.

Khu mới Hùng An được thành lập tháng 4/2017, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều lần trực tiếp khảo sát và định hướng phát triển, lần gần nhất vào tháng 3/2026.

Đây là mô hình phát triển trọng điểm, được định vị tiếp nối các khu vực như Thâm Quyến và Phố Đông.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khảo sát Khu mới Hùng An (Trung Quốc) – Hình 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nghe giới thiệu về Khu mới Hùng An - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khảo sát Khu mới Hùng An (Trung Quốc) – Hình 3

Đại diện tỉnh Hà Bắc trao đổi kinh nghiệm xây dựng Khu mới Hùng An - Ảnh: TTXVN

Khu vực có diện tích khoảng 1.770 km², dân số khoảng 1,4 triệu người (năm 2025), nằm trong tam giác kinh tế Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 110 km về phía tây nam.

Thời gian qua, Khu mới Hùng An đã thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển, với 8 doanh nghiệp nhà nước Trung ương đặt trụ sở, hơn 400 đơn vị trực thuộc, cùng hơn 5.300 tòa nhà đã được xây dựng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khảo sát Khu mới Hùng An (Trung Quốc) – Hình 4

Sau 9 năm triển khai, Khu mới Hùng An đã chuyển từ giai đoạn "xây dựng cơ bản" sang "xây dựng chất lượng cao" - Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, 4 trường đại học lớn gồm Đại học Giao thông Bắc Kinh, Đại học Địa chất Trung Quốc, Đại học Công nghệ Bắc Kinh và Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh đã đưa cơ sở mới vào vận hành tại khu vực này. Một số bệnh viện cũng đã đi vào hoạt động, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao.

Tính đến tháng 3/2026, Khu khoa học công nghệ Trung Quan Thôn Hùng An đã thu hút hơn 260 doanh nghiệp công nghệ cao, tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và kinh tế không gian tầm thấp.

Hiện Khu mới Hùng An đã phát triển mô hình đô thị thông minh với kết cấu “3 tầng” gồm hệ thống vận hành trên mặt đất, dưới lòng đất và dịch vụ đám mây; xây dựng hơn 200 km đường số, phục vụ thử nghiệm xe tự lái thương mại, tích hợp 5G, radar và hệ thống giao thông thông minh.

Bình luận