Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Đà Nẵng thành cực tăng trưởng lớn

Làm việc với Thành ủy Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hạ tầng chiến lược, đưa thành phố thành cực tăng trưởng lớn.

Chiều 25/4, tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Xây dựng Đà Nẵng thành cực tăng trưởng lớn – Hình 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, Thành ủy Đà Nẵng đã quán triệt, triển khai đồng bộ các nghị quyết của Trung ương với nhiều cách làm đổi mới, sát thực tiễn.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2025, GRDP thành phố tăng 9,18%, vượt chỉ tiêu được giao; quý I/2026 tăng 8,45%.

Du lịch, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư phục hồi; quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội được bảo đảm; mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu vận hành ổn định.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong bối cảnh thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, mới và khó, nhưng vẫn giữ được ổn định và đà tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Xây dựng Đà Nẵng thành cực tăng trưởng lớn – Hình 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh giai đoạn tới sẽ nhiều thách thức hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đà Nẵng phấn đấu mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển theo hướng hiện đại, dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Đà Nẵng cần tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả tổ chức thực hiện; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; gắn công tác xây dựng Đảng với kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Về tổ chức bộ máy, thành phố phải hoàn thiện và nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp; rà soát chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt ở cơ sở; đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Xây dựng Đà Nẵng thành cực tăng trưởng lớn – Hình 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu đổi mới tư duy phát triển và quy hoạch; tổ chức lại không gian phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, liên kết vùng; xác định rõ các trục phát triển, khu vực động lực và dự án then chốt; khắc phục đầu tư dàn trải, kiểm soát chặt đầu cơ đất đai.

Thành phố cần ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, trong đó có cảng Liên Chiểu, trung tâm logistics, kết nối vùng, các không gian công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao. Việc lựa chọn dự án phải dựa trên hiệu quả tổng thể và khả năng lan tỏa.

Mô hình tăng trưởng mới phải dựa trên năng suất, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả phân bổ nguồn lực; thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng.

Đồng thời, rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả đầu tư công và môi trường kinh doanh.

Song song với phát triển kinh tế, Đà Nẵng phải chú trọng an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát triển giáo dục, y tế, nhà ở xã hội; bảo vệ môi trường, phát triển đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý mọi chủ trương phát triển phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo, trật tự an toàn xã hội; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo môi trường ổn định cho phát triển lâu dài.

Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị biển hiện đại, thông minh, đáng sống, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và là một cực tăng trưởng lớn của cả nước.

Bình luận