Chuyến thăm theo lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân.
Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Malaysia
Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước. Chuyến thăm nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ với các quốc gia láng giềng, trong đó có Malaysia, nhằm củng cố nền tảng tin cậy chính trị và mở ra các cơ hội hợp tác thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Quan hệ Việt Nam - Malaysia đã và đang phát triển mạnh mẽ trên nền tảng Đối tác chiến lược được thiết lập từ năm 2015. Malaysia, đối tác chiến lược duy nhất của Việt Nam trong ASEAN, không ngừng khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác sâu rộng với Việt Nam. Nhân dịp này, ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc củng cố môi trường hòa bình và phát triển đất nước.
Các hoạt động nổi bật trong chuyến thăm
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến có các cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện, cùng các lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp hàng đầu. Đặc biệt, ông sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Đại học Malaya, ngôi trường danh tiếng hàng đầu Malaysia và khu vực.
Ngoài ra, đoàn công tác sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia, thăm Đại sứ quán Việt Nam và thúc đẩy các cuộc trao đổi với giới doanh nghiệp nhằm tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
Thúc đẩy hợp tác toàn diện
Việt Nam và Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn trong khu vực ASEAN. Thương mại hai chiều năm 2023 đạt 12,7 tỷ USD, đưa Malaysia trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại ASEAN. Ngược lại, Việt Nam cũng giữ vai trò quan trọng tương tự trong quan hệ thương mại của Malaysia.
Chuyến thăm lần này kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, kinh tế số và du lịch. Phó Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, bà Cik Aida Safura Niza Othman, chia sẻ rằng chuyến thăm sẽ là động lực quan trọng để hai nước tăng cường hợp tác khu vực, đặc biệt trong vai trò Malaysia đảm nhận chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2025.


