Tối 8/5, nhân dịp tham dự Chiêu đãi trọng thể các nhà lãnh đạo cấp cao các nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Tô Lâm có các cuộc tiếp xúc song phương với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba - đồng chí Miguel Díaz-Canel, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.
Tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao và các Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc, không ngừng thúc đẩy làm sâu sắc quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn.”

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao thường xuyên với hình thức linh hoạt.
Thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là kết nối đường sắt, tích cực mở rộng trong các lĩnh vực mới, đưa hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số trở thành điểm sáng mới và động lực tăng trưởng mới của quan hệ Việt-Trung, trong đó đề nghị Trung Quốc tích cực hỗ trợ đào tạo nhân lực về khoa học-công nghệ cho Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy thương mại phát triển lành mạnh, ổn định, Trung Quốc mở rộng hơn nữa nhập khẩu nông sản, thủy sản và các loại hàng hóa khác của Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị hai bên kiểm soát và giải quyết tốt hơn vấn đề trên biển, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hai nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chân thành cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình, chu đáo thắm tình “đồng chí, anh em” mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc trong chuyến thăm vừa qua.
Đánh giá cao những đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm về phương hướng và các biện pháp thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với Việt Nam, luôn coi đây là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh thời gian tới hai bên cần đẩy nhanh cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng dân ý, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và bền vững.
Tại cuộc gặp Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ chí tình của Cuba đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm chân thành cảm ơn Cuba đã cử đoàn đại biểu cấp cao do Phó Chủ tịch nước Salvador Valdes Mesa dẫn đầu tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam.
Nhắc lại những kỷ niệm và kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba vào tháng 9/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng hai bên cần tiếp tục hiện thực hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, hợp tác chặt chẽ để tăng cường quan hệ hợp tác về mọi mặt, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, an ninh lương thực, an ninh năng lượng...
Tổng Bí thư cũng khẳng định lại lập trường nhất quán của Việt Nam không ủng hộ các biện pháp cấm vận đơn phương với Cuba.
Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn là người bạn hết sức tin cậy, luôn ủng hộ và hỗ trợ Cuba vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của bao vây, cấm vận.
Chủ tịch Miguel Díaz-Canel đánh giá quan hệ Cuba-Việt Nam là biểu tượng tốt đẹp, được Chủ tịch Fidel Castro, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền tảng và được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp qua nhiều giai đoạn.
Trên tinh thần đó, thời gian vừa qua, Cuba cũng đã tổ chức trọng thể nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam, qua đó thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt với nhân dân Việt Nam anh em.
Nhân dịp này, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khẳng định sẽ chỉ đạo cho các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam trong triển khai các kết quả của chuyến thăm cấp Nhà nước Cuba vào tháng 9/2024 của Tổng Bí thư Tô Lâm, đặc biệt là thúc đẩy quan hệ đầu tư, thương mại giữa hai nước, nhất là hợp tác nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực.
Với Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Uzbekistan, Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ với các chính đảng của Uzbekistan, trong đó có Đảng Dân chủ Tự do.
Tổng Bí thư bày tỏ Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối đẩy mạnh hợp tác giữa Uzbekistan với các nước Đông Nam Á.
Ông đề nghị Uzbekistan ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với các nước Trung Á, thúc đẩy kết nối liên khu vực.
Nhất trí với những đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm và bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Tổng thống Uzbekistan ủng hộ đẩy mạnh quan hệ hai nước, đánh giá cao chuyến thăm Uzbekistan vừa qua của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tổng thống Uzbekistan đề nghị hai bên sớm tổ chức thành công Khóa họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật trong năm nay, thúc đẩy hợp tác dầu khí, giáo dục, giao thông vận tải, mở thêm nhiều chuyến bay thẳng, mở rộng vận tải hàng hóa đa phương thức.
Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, đối thoại chính trị sâu rộng ở các cấp, đặc biệt là cấp cao, qua các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, địa phương;
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thị trường của nhau; thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn nghệ thuật, thể thao, hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân.
Cũng trong sự kiện lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Moskva, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có loạt cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước gồm: Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.
Lãnh đạo cấp cao các nước chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của các nước ở khu vực Đông Nam Á.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi về những kết quả trong quan hệ thời gian qua với các nước và định hướng tăng cường hợp tác.