Tại đây, Tổng Bí thư khẳng định việc sắp xếp tinh gọn bộ máy chính trị sẽ được thực hiện với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” để đảm bảo tiến độ và hiệu quả.
Tổng Bí thư cho biết, lần tái cấu trúc này sẽ thực hiện từ Trung ương xuống địa phương, với phương châm “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng.” Các kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy bao gồm cơ cấu lại một số ban của Đảng, các bộ, các ủy ban của Quốc hội và tổ chức thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Mục tiêu là hoàn thành sắp xếp trong quý I/2025, nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta phải đảm bảo vừa thực hiện tốt nhiệm vụ trước mắt, vừa chuẩn bị nền tảng lâu dài, không chờ đợi, không trì hoãn.”
Tổng Bí thư cũng khẳng định quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí. Ông nhấn mạnh, những hành động này phải được thực hiện “không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ” để đảm bảo bộ máy chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.
Đặc biệt, Tổng Bí thư đề cao vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với nhiệm vụ mở rộng sang cả lĩnh vực chống lãng phí. “Đây là bước tiến nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ nguồn lực quốc gia, phục vụ tốt hơn cho lợi ích của người dân,” ông nói.
Trong buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư ghi nhận những thành tựu của đảng bộ và chính quyền Hà Nội trong năm qua, nhưng cũng lưu ý thành phố cần tiếp tục nỗ lực để giữ vững vị thế Thủ đô văn minh, hiện đại. Ông nhấn mạnh, trách nhiệm không chỉ nằm ở chính quyền mà còn thuộc về từng người dân trong việc xây dựng Hà Nội trở thành hình mẫu về thanh lịch và văn hiến.
Tổng Bí thư khẳng định, những thay đổi này sẽ tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng. Ông lưu ý rằng để đạt được những mục tiêu lớn, cần sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự chung sức của toàn dân và việc sử dụng nguồn lực một cách tối ưu.
Kết thúc buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư khẳng định Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến cử tri để kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi của người dân được bảo vệ và các chính sách được triển khai hiệu quả.


