Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng, hiện đại

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lần thứ 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội.

TBT To Lam
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu

Cùng dự còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động, tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao và đại diện nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng nhiều cơ quan gửi lẵng hoa chúc mừng.

Khẳng định trí tuệ Việt Nam trong công nghiệp quốc phòng

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, nhắc lại dấu mốc 15/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Phòng Quân giới – tiền thân của Tổng cục ngày nay. Trải qua 80 năm, Tổng cục vừa sản xuất quốc phòng vừa tham gia phát triển kinh tế, với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”.

Trong 5 năm gần đây, Tổng cục đã sản xuất hơn 140 chủng loại vũ khí lục quân, đóng mới gần 140 tàu, sửa chữa hơn 380 lượt tàu quân sự; đồng thời nghiên cứu, chế tạo nhiều sản phẩm vũ khí công nghệ cao. Ngoài ra, các nhà máy công nghiệp quốc phòng còn sản xuất nhiều sản phẩm dân dụng, góp phần vào công nghiệp hóa đất nước.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định truyền thống sáng tạo, chế tạo vũ khí là sức mạnh của dân tộc trong hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Ông biểu dương những thành tựu của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, coi đây là hiện thân của tinh thần tự lực, tự cường, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, hoàn thiện thể chế, pháp luật, chủ động nghiên cứu, phát triển vũ khí, trang bị chiến lược.

Các bộ, ngành Trung ương cần tạo điều kiện thuận lợi để quân đội đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ ứng dụng thành tựu khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu công nghệ lõi, công nghệ bán dẫn, vật liệu tiên tiến, chế tạo vũ khí, khí tài hiện đại. Ông yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhà khoa học đầu ngành có khả năng làm chủ công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Tổng cục Công nghiệp quốc phòng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị công nghệ cao, thế hệ mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Bình luận