Chuyến thăm chuyển tải thông điệp về quyết tâm, khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, thu hút tối đa nguồn lực quốc tế, góp phần củng cố tin cậy chính trị và nâng tầm hợp tác thực chất giữa hai nước.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, Việt Nam – Hàn Quốc đã đạt nhiều thành tựu hợp tác trên các lĩnh vực. Trong giai đoạn mới, hai bên xác định khoa học – công nghệ là động lực đột phá. Ngay khi đặt chân đến Hàn Quốc, Tổng Bí thư gặp gỡ Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia Việt kiều, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với trí thức Việt Nam ở nước ngoài.
Lần đầu tiên, hai nước tổ chức Tọa đàm cấp cao về khoa học – công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác nghiên cứu đất hiếm, công nghệ bán dẫn, AI, năng lượng sạch, đô thị thông minh. Tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc, Tổng Bí thư kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư, đào tạo nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.
Tại thành phố Busan, Tổng Bí thư tìm hiểu mô hình Cảng Busan – trung tâm logistics hiện đại, thân thiện môi trường. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác giữa Cảng Busan với các cảng lớn trong nước, phát triển cảng thế hệ mới tại Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Gia Lai, An Giang, Cà Mau, gắn với đào tạo nhân lực vận hành.
Giao lưu nhân dân được xem là cầu nối quan trọng, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa hai dân tộc. Trong cuộc gặp những người bạn Hàn Quốc yêu Việt Nam, nhiều đại biểu bày tỏ tình cảm gắn bó và niềm tin vào sự phát triển của Việt Nam.
Nhân chuyến thăm, Tổng Bí thư và Phu nhân dự lễ khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc – công trình biểu tượng cho tình hữu nghị hai nước. Phu nhân Tổng Bí thư cũng thăm Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, các gia đình đa văn hóa Việt – Hàn, động viên hòa nhập và đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị.
Hiện có hơn 350.000 người Việt sinh sống tại Hàn Quốc, đóng góp thiết thực cho quan hệ song phương. Các tổ chức, hội đoàn tiếp tục phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ hợp tác địa phương – địa phương, nhân dân – nhân dân, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Chuyến thăm thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, đồng thời là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
