Tổng Bí thư Tô Lâm: Trồng thêm một cây là gửi niềm tin vào tương lai

Dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phải gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, xây dựng Thủ đô xanh, hiện đại và bền vững.

Sáng 22/2, tại khuôn viên dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do TP Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm Trồng thêm một cây là gửi niềm tin vào tương lai – Hình 1

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" - Ảnh: Quang Thái/VTC News

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư nhấn mạnh sau 66 năm thực hiện Tết trồng cây theo lời Bác dạy, phong trào đã lan tỏa sâu rộng, góp phần phủ xanh nhiều đồi núi trọc, phục hồi rừng, nâng cao tỉ lệ che phủ và cải thiện môi trường sống. Tết trồng cây thực sự trở thành nét đẹp văn hóa mỗi dịp xuân về.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, thiên tai cực đoan gia tăng, rừng ở nhiều nơi vẫn bị xâm hại, Tổng Bí thư yêu cầu việc trồng cây phải được triển khai quy mô hơn, thực chất hơn; trồng cây đi đôi với chăm sóc, bảo vệ và quản lý bền vững. Mỗi địa phương phải chọn đúng loại cây, trồng đúng nơi, bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Tổng Bí thư khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước là phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường; xây dựng đô thị hiện đại phải giữ được “lá phổi xanh” cho nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm Trồng thêm một cây là gửi niềm tin vào tương lai – Hình 2

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu - Ảnh: Báo Hà Nội mới

Hà Nội cần chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; thực hiện đúng tinh thần “trồng cây nào, sống tốt cây đó”.

Việc phát triển cây xanh phải gắn với quy hoạch đô thị, hạ tầng xanh, thông minh và hiện đại; kiên quyết không để xảy ra tình trạng “đánh trống bỏ dùi”.

Hà Nội được yêu cầu đi đầu cả nước về tỉ lệ cây xanh trên đầu người và không gian công cộng xanh, coi đây là thước đo quan trọng của chất lượng sống.

Tổng Bí thư cũng đề nghị không hy sinh không gian xanh cho các dự án thương mại thiếu bền vững; phấn đấu xây dựng Thủ đô trở thành “thành phố trong rừng, rừng trong thành phố”, lan tỏa tinh thần trồng cây ra cả nước, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải ròng và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bình luận