Tổng công ty Điện lực miền Trung họp khẩn ứng phó mưa lũ phức tạp và bão số 13

Sáng 3/11, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp và dự báo bão số 13, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức cuộc họp khẩn cấp để chỉ đạo, triển khai các phương án ứng phó toàn hệ thống

Tình hình mưa lũ tại miền Trung đang diễn biến nghiêm trọng, nhiều khu vực tái ngập trở lại. Lực lượng điện lực đã liên tục ứng trực, khắc phục sự cố từ đợt mưa cuối tháng 10 nhưng vẫn phải tiếp tục căng mình trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư cho biết “Bão số 13 có thể đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Toàn hệ thống không được phép chủ quan. Phải giữ vững an toàn, kỷ cương, kỷ luật — đó là sức mạnh để ‘ra trận’ trong thời điểm này”.

điện lực mưa lũ

Theo thống kê, tính đến 7h sáng cùng ngày, EVNCPC ghi nhận 707 vụ sự cố lưới điện, đã khôi phục 605 vụ. Hiện còn 87.439 khách hàng mất điện (tương đương 1,77% tổng số khách hàng toàn khu vực), tập trung chủ yếu tại Đà Nẵng (61.605 khách hàng) và TP Huế (25.723 khách hàng) — hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Riêng tại Đà Nẵng, do mưa lớn kéo dài và nhiều khu vực ngập sâu, ngành điện buộc phải tạm ngừng cấp điện để bảo đảm an toàn cho người dân. Gần 750 cán bộ, công nhân viên cùng các đội quản lý điện và 5 đơn vị hỗ trợ bên ngoài đã được huy động, tập trung tại các điểm nóng như Đông Giang, Quế Sơn, Hòa Vang, A Vương... nhằm khôi phục điện ngay khi nước rút.

Tổng giám đốc EVNCPC yêu cầu các Công ty Điện lực Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa chủ động kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, rà soát toàn bộ lưới điện ven biển và khu vực đồi núi dễ sạt lở, đồng thời sẵn sàng chi viện cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng.

Đối với các nhà máy thủy điện, ông Cư yêu cầu tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ đập, gia cố các điểm xung yếu, xử lý kịp thời tình huống sạt lở để đảm bảo an toàn. Các đơn vị công nghệ thông tin phải bảo đảm hệ thống CNTT và viễn thông thông suốt, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành trong mọi tình huống.

Bình luận