Tổng kết 4 năm Nghị quyết liên tịch giữa UBTV QuỐc hội và UBTW MTTQ VN

(VOH) - Sáng 11/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng kết 4 năm Nghị quyết liên tịch giữa UBTV QuỐc hội và UBTW MTTQ VN

 

(VOH) - Sáng 11/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Qua 4 năm thực hiện, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức 434 cuộc tiếp xúc cử tri, với trên 90 ngàn cử tri tham dự. Hàng năm, công tác tiếp xúc cử tri luôn được chú trọng cải tiến nội dung, đa dạng hình thức tiếp xúc để nâng cao chất lượng và hiệu quả. Mỗi đợt tiếp xúc là dịp để Đại biểu Quốc hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cử tri và tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các Đại biểu Quốc hội cũng thể hiện trách nhiệm đối với cử tri, thường xuyên liên hệ với cử tri và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội với mong muốn trở thành cầu nối tích cực giữa chính quyền với nhân dân.

 

Tuy nhiên, theo nhiều Đại biểu tham dự tổng kết thì công tác tiếp xúc cử tri vẫn còn mặt hạn chế như một vài lãnh đạo địa phương không tham dự, công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri còn chậm, các cử tri tập trung nêu các bức xúc cá nhân mà không đưa ra những vấn đề chính yếu mang tính xây dựng pháp luật. Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp Trần Hoàng Thám nhìn nhận:

Ông Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng đã đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp cần quan tâm tiếp xúc riêng các đối tượng là công nhân, nông dân, trí thức. Qua đó nắm bắt nhanh tâm tư, nguyên vọng của các tầng lớp nhân dân Tp và kịp thời có gởi các ý kiến chính đáng tới các kỳ họp Quốc hội./.

 

CÔNG MINH