Tổng kết công tác năm 2008 và triển khai công tác 2009 của ngành Tòa án
(VOH) - Sáng 8/12, tại TP HCM,đã diễn ra lễ tổng kết công tác năm 2008 và triển khai công tác năm 2009 của ngành Toà án nhân dân. Phó thủ tướng chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình đã đến dự.
Báo cáo tại hội nghị, tiến sĩ Đặng Quang Phương - Phó chánh án thường trực Toà án nhân dân tối cao cho biết: năm qua có hơn 253.000 vụ án các loại đã được giải quyết trong tổng số hơn 273.000 vụ án thụ lý, đạt tỉ lệ 93%. Tình trạng án huỷ, án sửa năm 2008 giảm hơn so với những năm trước. Ngoài ra, việc tăng thẩm quyền xét xử mới về hình sự, dân sự cho 219 toà án nhân dân cấp huyện, nâng tổng số đơn vị được tăng thẩm quyền lên 486 đã góp phần giảm tải cho các toà án cấp trên. Bên cạnh đó những thiếu sót trong ngành toà án cũng là vấn đề đáng lưu tâm, trong đó có việc để kéo dài thời hạn xét xử, vẫn còn 50 trường hợp chậm ra quyết định thi hành án và 107 trường hợp chưa ra quyết định tiếp tục thi hành án sau khi đã hết thời hạn tạm hoãn, tạm đình chỉ, chất lượng giải quyết, xét xử một số vụ án tại cấp sơ thẩm, phúc thẩm còn sai sót, số lượng các bị cáo cho hưởng án treo còn nhiều, trong đó có những trường hợp cho hưởng án treo là không đúng qui định của pháp luật.
Đánh giá công tác năm 2008 của ngành Toà án, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng biểu dương ngành Toà án đã chủ động, và tích cực trong thực hiện nhiệm vụ đã được giao. Phó thủ tướng cho rằng ngành Toà án đã bảo đảm thời hạn xét xử đúng pháp luật, chất lượng xét xử bảo đảm, công tác Giám đốc xét xử đã được tăng cường, góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Tuy nhiên, những hạn chế của ngành cần nghiêm túc được khắc phục nhanh chóng.
Mai Thảo
