Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận lời thăm Việt Nam

Ngày 25/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, Thủ đô Moscow.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Nga khẳng định Việt Nam luôn là người bạn chân thành, đối tác quan trọng của Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và nhấn mạnh việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, Tổng thống Vladimir Putin trân trọng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt trước sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tổng thống Vladimir Putin đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của Việt Nam thăm Nga sau Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa quan trọng đối với hợp tác song phương. Ông ghi nhận những đóng góp và tình cảm của Thủ tướng dành cho quan hệ hai nước, khẳng định coi Thủ tướng là người bạn thân thiết, đồng chí tin cậy. Nga sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, mở rộng sang các ngành thế mạnh như năng lượng mới, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, y tế và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tổng thống Vladimir Putin cùng lãnh đạo và nhân dân Nga, đồng thời chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường tới Tổng thống Nga. Thủ tướng bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đối với Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Nga, Thủ tướng nhấn mạnh mong muốn cùng Nga phát huy thế mạnh mỗi bên, thúc đẩy hợp tác bình đẳng, cùng có lợi vì lợi ích nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, phát triển khu vực, thế giới. Ông đánh giá cao vai trò của Tổng thống Vladimir Putin trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng gắn bó và phát triển.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương và doanh nghiệp; duy trì hiệu quả các cơ chế hiện có như Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu thiết lập cơ chế mới. Hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường, tháo gỡ rào cản về thể chế, thanh toán, vận tải nhằm nâng cao kim ngạch theo hướng cân bằng, bền vững.

thu-tuong-pham-minh-chinh-hoi-kien-tong-thong-nga-vladimir-putin-1
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: TTXVN

Hợp tác năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng được xác định là trọng tâm. Tổng thống Vladimir Putin đánh giá cao nỗ lực hai nước trong đàm phán, ký kết Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 bảo đảm an toàn, hiệu quả, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế; khẳng định sẽ chỉ đạo Chính phủ Nga sớm triển khai để dự án trở thành biểu tượng mới của quan hệ song phương.

Hai bên ủng hộ doanh nghiệp năng lượng, dầu khí tăng cường đầu tư trên lãnh thổ của nhau phù hợp luật pháp quốc tế; thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự, an ninh, khoa học - công nghệ. 

Hai nước cũng thống nhất đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tạo thuận lợi đi lại để thúc đẩy du lịch. Tổng thống Putin giao Bộ Ngoại giao Nga xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam; hai bên nhất trí tăng học bổng, nâng số sinh viên Việt Nam học tập tại Nga.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, cam kết phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc, ASEAN và các diễn đàn đa phương.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Tổng thống Vladimir Putin thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp và Tổng thống Nga đã vui vẻ nhận lời.

Cuộc hội kiến là hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 đến 25-3 theo lời mời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Moscow về nước, kết thúc chuyến công tác.

Bình luận