Động thái này đánh dấu sự chuyển hướng rõ rệt khỏi chiến lược đàm phán song phương vốn được Nhà Trắng theo đuổi trong thời gian qua.
Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump thừa nhận việc đàm phán thuế quan với hơn 170 quốc gia là "quá phức tạp", đồng thời cho rằng việc gửi thư là cách tiếp cận trực diện và hiệu quả hơn.
Theo kế hoạch, mỗi ngày sẽ có thư được gửi tới 10 quốc gia nêu rõ mức thuế tiềm năng là 20%, 25% hoặc 30% nếu không đạt được thỏa thuận thương mại phù hợp với lợi ích Mỹ.

“Tôi có xu hướng gửi một lá thư và nói thẳng họ sẽ phải trả mức thuế nào. Nó dễ hơn nhiều. Làm sao bạn có thể thực hiện hơn 170 thỏa thuận phức tạp cùng lúc?”, ông Trump nói.
Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày trước hạn chót 9/7 mà chính quyền Trump đặt ra để đạt được các thỏa thuận thương mại mới, sau khi Washington tạm thời đình chỉ áp thuế đối ứng với hàng loạt quốc gia để tạo cơ hội đàm phán.
Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại với Vương quốc Anh và đang tiến gần đến một khuôn khổ thỏa thuận với Trung Quốc, hai đối tác thương mại hàng đầu của nền kinh tế Mỹ.