Top 20 đề cử gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021

(VOH) - Trung ương Đoàn, Hội đồng xét tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 công bố 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến.

Trong đề cử năm nay, từ 138 hồ sơ giới thiệu ứng cử viên thuộc 10 lĩnh vực, Hội đồng giới thiệu và bỏ phiếu kín chọn ra 20 đề cử tiêu biểu nhất vào vòng bình chọn trực tuyến.

Vòng bình chọn trực tuyến sẽ diễn ra từ nay đến ngày 28/2 trên 12 cơ quan báo chí và website của các tỉnh, thành đoàn.

Phương thức bình chọn: sử dụng một hệ thống bình chọn duy nhất tại địa chỉ: www.tainangtrevietnam.vn

Kết quả bình chọn có ý nghĩa tham khảo cho Hội đồng xét tặng giải thưởng.

Top 20 đề cử
Top 20 đề cử

Danh sách top 20 đề cử:

Học tập

1. Nguyễn Lê Thảo Anh, 19 tuổi, cựu học sinh lớp 12 hóa 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Thành tích: Huân chương Lao động hạng nhì; huy chương vàng kỳ thi Olympic quốc tế năm học 2020 - 2021.

2. Đồng Ngọc Hà, 20 tuổi, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành tích: Huân chương Lao động hạng ba; huy chương vàng Olympic y học quốc tế năm 2021; giải nhì kỳ thi Vật lý quốc tế Rudolf Ortvay lần thứ 51; huy chương vàng kỳ thi Olympic Khoa học tự nhiên; top 50 giải thưởng Sinh viên xuất sắc toàn cầu, trao bởi Quỹ Varkey Foundation.

Nghiên cứu khoa học - sáng tạo

3. Nguyễn Trọng Hiếu, 34 tuổi, Đại học Quốc gia Úc

Thành tích: Dẫn đầu và tham gia nhiều nhóm nghiên cứu khám phá ra nhiều hướng đi mới trong phát triển điện năng. Phát triển thành công nhiều phương pháp đo đạc quang học đang được sử dụng bởi nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới.

4. Đào Việt Hằng, 35 tuổi, giảng viên Trường đại học Y Hà Nội, phó giám đốc Trung tâm nội soi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Thành tích: chủ nhiệm 1 đề tài cấp Nhà nước, thư ký 1 đề tài cấp Nhà nước của Bộ Khoa học - công nghệ; đồng chủ nhiệm 1 đề tài Quỹ VinIF; tham gia biên soạn 1 chương sách quốc tế về ung thư đại trực tràng, giáo trình Triệu chứng học nội khoa của Trường đại học Y Hà Nội và 3 chương trình đào tạo nội soi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

5. Trương Thanh Tùng, 33 tuổi, trưởng nhóm nghiên cứu thuốc mới, khoa Dược, Đại học Phenikaa

Thành tích: Các công trình về phát triển các chất thay thế kháng sinh mới. Kết quả của nghiên cứu mở ra hướng điều trị mới cho bệnh nhân đa kháng thuốc (kháng kháng sinh) theo hướng ức chế quorum sensing đầu tiên tại Việt Nam.

Có bằng sáng chế quốc tế về các chất điều trị ung thư trúng đích, đã được bảo hộ toàn cầu. Kết quả của nghiên cứu đang được phát triển thành các thuốc Make in Vietnam.

 

Lao động - sản xuất

6. Hồ Xuân Vinh, 35 tuổi, phó giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu; giám đốc Công ty TNHH ABACA Việt Nam

Thành tích: Điều hành 2 công ty, đạt doanh thu hằng năm 20 tỉ đồng, lợi nhuận 3 tỉ đồng/năm. Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2021; giải ba Khởi nghiệp quốc gia 2021

7. Lưu Đức Phong, 32 tuổi, trưởng phòng nền tảng số, Trung tâm Chuyển đổi số, Tổng công ty Mạng lưới Viettel

Thành tích: Chủ động nghiên cứu xây dựng nền tảng nBox, dự kiến triển khai các dự án chuyển đổi số cho hơn 20 tỉnh, thành trong năm 2022.

 

Kinh doanh khởi nghiệp

8. Vũ Gia Luyện, 35 tuổi, CEO Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ quốc tế ITS

Thành tích: Doanh thu 30 tỉ đồng/năm; cung cấp giải pháp tổng đài tự động phục vụ chống dịch cùng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, thực hiện hàng triệu cuộc gọi tự động tới các F0, F1; top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2021.

9. Nguyễn Thành Trung, 30 tuổi, CEO, Co-Founder Sky Mavis

Thành tích: Khởi nghiệp với game Axie Infinity - game nuôi thú ảo có thể kiếm tiền. Năm 2021, gọi vốn thành công 7,5 triệu USD từ chương trình Shark Tank của Mỹ.

 

Quốc phòng

10. Nguyễn Tiến Duy, 27 tuổi, Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân.

Thành tích: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021. Ban tổ chức Army Games - 2021 trao tặng danh hiệu Trưởng ngành hàng hải xuất sắc nhất.

11. Lương Văn Lợi, 27 tuổi, Đồn biên phòng Keng Đu, Nghệ An

Thành tích: Trực tiếp phát hiện bắt giữ và tham mưu xử lý 7 vụ/8 đối tượng, tang vật thu giữ 1.682 viên ma túy tổng hợp và 0,3g heroin; tham gia phối hợp với các lực lượng điều tra, xử lý 4 vụ/5 đối tượng, tang vật thu được 555 viên ma túy tổng hợp.

Tham gia cứu hộ, cứu nạn, trực tiếp tham gia phòng chống dịch. Trên cương vị là chốt trưởng tổ chức tuần tra, chốt chặn được 69 đợt/372 lượt người tham gia; phát hiện, ngăn chặn 29 trường hợp có ý định vượt biên trái phép.

 

An ninh trật tự

12. Vũ Ngọc Quỳnh, 34 tuổi, phó đội trưởng, Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hải Phòng

Thành tích: Tham gia chuyên án CNC4 đấu tranh với nhóm đối tượng người Trung Quốc có hành vi sử dụng công nghệ cao để điều hành đường dây đánh bạc quốc tế qua mạng Internet và lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.

Nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

13. Lê Xuân Nam, 33 tuổi, cán bộ Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Thành tích: Cùng đồng đội đấu tranh thành công nhiều chuyên án ma túy lớn nhỏ khác nhau, bắt giữ được nhiều đối tượng, thu giữ nhiều tang vật; Huân chương Chiến công hạng ba.

 

Thể dục thể thao - Văn hóa nghệ thuật

14. Nguyễn Huy Hoàng, 22 tuổi, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia ở Cần Thơ

Thành tích: Tham dự Olympic Tokyo cự ly 800m (đứng thứ 20/34) và 1.500m (đứng thứ 12/29); 2 huy chương vàng Giải bơi vô địch quốc gia bể 25m.

Năm 2019, tại SEA Games 30 đoạt huy chương vàng 1.500m, 400m tự do nam và phá sâu kỷ lục SEA Games ở cả 2 nội dung.

15. Hồ Văn Ý, 25 tuổi, CLB Thái Sơn Nam

Thành tích: Huy chương vàng Giải Futsal vô địch quốc gia 2021.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch; công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2021.

16. Nguyễn Thúc Thùy Tiên, 24 tuổi

Thành tích: Miss Grand International 2021; Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với giải thưởng Người đẹp Nhân ái.

Năm 2018, tham dự Hoa hậu quốc tế 2018 tại Nhật Bản.

17. Nguyễn Nguyên Lê, 14 tuổi, Trường THCS Quang Trung, Hà Nội; Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Thành tích: Giải nhất cuộc thi Âm nhạc quốc tế Mỹ lần thứ 28; giải nhất tuyệt đối cuộc thi Âm nhạc quốc tế Val Tidone 2021; giải nhất cuộc thi Âm nhạc quốc tế "Luigi Cerritelli" lần thứ 13 năm 2021.

Cùng với đó là các giải thưởng: giải vàng cuộc thi Âm nhạc quốc tế Singapore Raffles lần thứ 7; giải nhất cuộc thi Âm nhạc quốc tế Nanyang lần thứ và cuộc thi nghệ sĩ Violin trẻ quốc tế Arthur Grumiaux lần thứ 12,

18. Nguyễn Thị Ngọc Hà, 29 tuổi, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

Thành tích: Góp phần mang Xẩm lên các sân khấu trong nước và quốc tế, mang Xẩm đến với nhiều hơn những khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ để có thể giữ gìn và phát triển âm nhạc nghệ thuật Việt Nam vươn tầm quốc tế. Nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch.

 

Hoạt động xã hội

19. Đỗ Doãn Bách, 31 tuổi, Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai

Thành tích: Luôn đóng góp công sức cho xã hội, điều trị các bệnh nhân nặng đến rất nặng.

- Thành viên sáng lập và tham gia vận hành Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành tiếp cận với 150.000 bệnh nhân F0, gọi được 450.000 cuộc gọi thành công, phát hiện 1.415 bệnh nhân nguy cơ cao được hỗ trợ cấp cứu, chuyển viện.

20. Đặng Minh Trí. 25 tuổi, Công ty TNHH vận tải Tâm Trí

Thành tích: Hơn 3 tháng liên tục đã tình nguyện lái xe cứu thương vận chuyển hàng trăm F0 ở các tâm dịch lớn là Bắc Giang, TP.HCM và Quảng Bình. Hành trình dài hơn 25.000km.

Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2021; bằng khen Thanh niên sống đẹp của Trung ương Đoàn năm 2021