TP.HCM - 53 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

(VOH) - Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 6 và 7/12 với sự tham gia khoảng 2.200 đại biểu từ 125 đoàn, bao gồm 63 tỉnh - thành, các bộ ngành, tập đoàn kinh tế, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài,…

Quang cảnh buổi họp báo.

Đại hội nhằm đánh giá các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước giai đoạn 2011 - 2015 đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Đoàn TP.HCM tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX có 53 đại biểu đại diện cho các thành phần: công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, vận động viên, học sinh - sinh viên,... Đại biểu cao tuổi nhất là Bác sĩ - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Tạ Thị Chung (sinh năm 1931), nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ; đại biểu nhỏ tuổi nhất là vận động viên cờ vua Nguyễn Anh Khôi (sinh năm 2002), Huy chương Vàng giải Vô địch Cờ vua Trẻ thế giới 2012, 2014 cho lứa tuổi U10, U12, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2012 và em Say Thah (sinh năm 2002, dân tộc Chăm), điển hình vượt khó học giỏi, được nhận học bổng “Ươm mầm tương lai” của Quỹ Học bổng Vừ A Dính.

Bên cạnh việc biểu dương tôn vinh, giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015, Đại hội cũng sẽ diễn ra chương trình biểu dương tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (giai đoạn 2011 - 2015).