Ước tính tài sản thiệt hại trên 350 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là sự cố vi phạm về sử dụng điện.
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM cũng nhận được 767 tin báo các tai nạn sự cố, so với cùng kỳ tăng 208 tin. Lực lượng tại chỗ kịp thời xử lý, không để xảy ra thiệt hại. Ngoài ra, bàn thành phố còn xảy ra 9 vụ tự đốt, 3 người chết, 7 người bị thương, ước tính thiệt hại đối với các vụ tự đốt khoảng 40 triệu đồng.
Ảnh minh họa - Nguồn: Dantri.
Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM cũng nhận được 127 tin về cứu nạn cứu hộ. Các lực lượng đã cứu được 49 người, lặn mò và tìm được 38 thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.
Phân tích về nguyên nhân gây cháy nổ, đánh giá về công tác phòng cháy chữa cháy, Đại tá Lê Tấn Bửu – Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TPHCM cho rằng: “Địa bàn TP.HCM rộng, dân cư đông, tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn, do đó việc sử dụng nguồn lửa, điện, nhiệt tăng cao trong quá trình xử lý, sử dụng sơ suất bất cẩn dẫn đến nguy cơ mất an toàn và tai nạn sự cố. Trong đó, nguyên nhân sự cố về điện, chạm chập điện, do ngắn mạch, quá tải chiếm khoảng 60-70% tổng số vụ cháy xảy ra…Dù xảy ra nhiều vụ cháy, nhưng người dân, lực lượng tại chỗ đã xử lý rất tốt”..

