TPHCM: 7 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ 2/9

(VOH) - Trong 3 ngày lễ (31.8 đến 2.9.2014) toàn thành phố không xảy ra ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, tính từ ngày 31.8 đến sáng nay (2.9.2014) Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC67) cho biết trên địa bàn thành phố xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người, bị thương 58 người.

Trong 3 ngày lễ, cảnh sát giao thông đã lập biên bản 186 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp kho bạc Nhà nước 48.580.000 đồng; tạm giữ 54 phương tiện trong đó có 1 xe ô tô và 53 xe môtô.

Ngày 1.9.2014 là ngày đầu triển khai phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 tại khu vực cửa ngõ phía Tây. Tổ kiểm soát liên ngành đã xử phạt hành chính 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 12 trường hợp vi phạm chở quá số người quy định; 2 trường hợp vi phạm chở hàng quá tải và 29 trường hợp vi phạm các lỗi khác.

Ngày 31.8.2014, Trạm CSGT Tây Bắc phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Vĩnh Long và Phòng PC45 Công an TPHCM bắt giữ hai đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là Phan Minh Lương, sinh năm 1969 và Trần Minh Hiếu sinh năm 1974 (cả hai thường trú tại quận Tân Bình, TPHCM). Hai đối tượng bị bắt khi điều khiển xe ôtô biển số 64A-007.39 trên tuyến Quốc lộ 22. Trước đó hai đối tượng này thuê xe ô tô của anh Nguyễn Tường Hưng (sinh năm 1972, trú tại Vĩnh Long) nhưng sau đó không trả lại xe cho anh Hưng.

Ngày 1.9.2014, tổ công tác thuộc Đội CSGT Bến Thành phối hợp với cảnh sát hình sự Công an Quận 1 truy bắt được đối tượng tên Huỳnh Quốc Cường, sinh năm 1985 cướp giật một máy ảnh của người đi đường.

 Hai cán bộ đội cảnh sát giao thông Bến Thành bắt đối tượng cướp giật tài sản - Ảnh: phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC67) cung cấp.