Theo đó, để phục vụ lễ diễu binh – diễu hành sáng 30/4, ngành y tế TPHCM đã bố trí 51 ê-kíp cấp cứu, gồm 20 tổ trực bằng xe cấp cứu hai bánh và 31 tổ trực xe bốn bánh tại các điểm chốt, đảm bảo sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.
Tổng cộng trong buổi sáng đã có 74 ca cần chăm sóc y tế, trong đó 45 ca được chuyển viện, 3 ca tự túc đi bệnh viện và 26 ca được xử lý ngay tại chỗ. Nguyên nhân chủ yếu do tụt đường huyết vì nhịn ăn uống từ đêm hôm trước, say nắng hoặc mệt do sức khỏe yếu. Một số trường hợp có tiền sử bệnh lý tim mạch cũng buộc phải đưa đi cấp cứu để theo dõi.

Một bác sĩ thuộc tổ cấp cứu vùng đệm cho biết, một bệnh nhân từ phía Bắc vừa trải qua can thiệp tim mạch nhưng vẫn tham gia lễ kỷ niệm đã bị mệt và được chuyển vào bệnh viện chăm sóc kịp thời. Toàn bộ các ca cấp cứu đều được xử lý nhanh, an toàn, không ghi nhận trường hợp nguy hiểm đến tính mạng.
Về hoạt động khám chữa bệnh trong toàn hệ thống y tế thành phố, thống kê cho thấy trong ngày 29 đến sáng 30/4 đã tiếp nhận tổng cộng 90.993 lượt khám chữa bệnh, trong đó có 644 ca liên quan đến tai nạn giao thông. Số lượng bệnh nhân không tăng đột biến, công tác tiếp nhận và xử lý diễn ra ổn định tại các cơ sở y tế.
Về tình hình dịch bệnh, TPHCM ghi nhận: 24 ca nghi sởi (giảm 5 ca so với ngày trước), 36 ca sốt xuất huyết (giảm 6 ca), 115 ca tay chân miệng (tăng 19 ca), 2 ca COVID-19 (giảm 1 ca), và 2 ca viêm màng não do não mô cầu.
Sở Y tế cho biết tình hình dịch bệnh trên địa bàn trong 24 giờ qua tương đối ổn định, không có dấu hiệu gia tăng bất thường. Các cơ sở y tế vẫn đang tích cực giám sát, theo dõi sát sao, đặc biệt đối với các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã tiến hành điều tra dịch tễ đối với 2 ca viêm màng não mô cầu, lập danh sách và theo dõi những người tiếp xúc gần để ngăn ngừa lây lan. HCDC cũng tiếp tục tăng cường giám sát các ổ dịch cúm A/H5N1 và các bệnh viêm phổi nặng do virus khác.
Sở Y tế khẳng định, toàn bộ hệ thống y tế thành phố đang hoạt động hiệu quả, đảm bảo ứng phó tốt với cả các tình huống cấp cứu tại sự kiện lớn và công tác phòng chống dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ cao điểm. Các đơn vị trực vẫn duy trì cảnh giác và đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24 trong suốt kỳ nghỉ lễ.