TPHCM: Bắt đôi nam nữ cướp giật nhờ camera hành trình

(VOH) – Ngày 17/3, Đội 3 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm Nguyễn Hùng Cường (SN 1990, có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, mới ra tù năm 2015, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Ngọc Mỹ Linh (SN 1993, ngụ Lâm Đồng, cùng tạm trú quận 12, TPHCM) để điều tra hành vi “Cướp giật tài sản”.

Hình ảnh của Cường và Linh bị camera hành trình ghi lại

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 17 giờ 30, ngày 12/3, Cường điều khiển xe Honda Dream mang BKS 18S4-4405 chở Linh lòng vòng Q.Tân Bình để tìm tài sản cướp giật. Đến đoạn đường Hoàng Sa, P5, Q.Tân Bình, Linh phát hiện chị T.T.P.T (SN 1990, ngụ: tỉnh Kon Tum) một mình điều khiển xe máy, trên tay chị T cầm 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy. Lúc này, Linh ra hiệu cho Cường tăng tốc bám theo.

Đến đoạn ngã ba Phạm Văn Hai-  Hoàng Sa (P5, Q.Tân Bình), Cường áp sát xe bị hại để Linh giật ĐTDĐ của chị T đang cầm trên tay và tăng tốc tẩu thoát về nhà trọ tại Q.12. Ngay đêm đó, Cường và Linh mang ĐT trên bán tại tiệm ĐTDĐ Lê Dũng của Lê Đình Long (SN 1986, ngụ: Q.Bình Thạnh) với giá 2,8 triệu đồng, lấy tiền về chia nhau tiêu xài.

 Cường, Linh, Dũng (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Toàn bộ hành vi cướp giật của 2 đối tượng được camera hành trình của người đi đường ghi nhận lại và đăng tải trên mạng Internet khiến dư luận bức xúc. Nhờ camera hành trình ghi lại, các trinh sát của Đội 3 PC45 nhanh chóng nhận diện Cường và Linh.

Qua truy xét, ngày 15/3, tổ tuần tra của Đội 3 PC45 đã bắt được Cường và Linh tại địa bàn quận 5 khi cả hai đang trên đường “tìm mồi”. Cả 2 đối tượng nghiện ma tuý nặng.