TPHCM: Bệnh viện Nhân dân Gia Định quá tải

(VOH) - Báo cáo với đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM vào chiều qua 2/10, tiến sĩ- bác sĩ Hoàng Quốc Hòa, Giám đốc bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: trước đây bệnh viện được xây dựng với quy mô 500 giường, nhưng nay được nhà nước giao đến 1.500 giường, vì thế mật độ tại các nơi làm việc dành cho nhân viên y tế chỉ khoảng 25-30 người/10 m<sub>2</sub>, các trưởng phó khoa cũng không có nơi làm việc vì vậy rất khó tuyển thêm nhân sự.

Bệnh nhân ngồi chờ thuốc bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Vnexpress

Hơn nữa, việc tuyển dụng còn phụ thuộc vào lượng biên chế được giao, thực tế bệnh viện rất khó tuyển các chuyên khoa như dinh dưỡng, giải phẫu bệnh do TP.HCM thiếu nhân lực. Nhu cầu được mở rộng cơ sở của bệnh viện đang rất cấp thiết nhưng vẫn chưa triển khai được. Khó khăn lớn nhất vẫn là dự án khu điều trị 15 tầng bị ách tắc suốt 12 năm, đến nay chi phí đã đội lên 600 tỉ đồng.