Ông Huỳnh Thanh Khiết - Phó giám đốc Sở LĐTB và XH nhìn nhận: Đặc điểm của người nghiện ma túy đa số là trẻ. 80% có trình độ văn hóa thấp, không có công ăn việc làm, trong đó có đến 80% người nghiện sử dụng ma túy đá, số người tái nghiện trên 50%. Đối với những người sau khi đi cai nghiện về thì công việc mà họ được bố trí lại không thích hợp vì họ không đủ sức khỏe và tay nghề yếu. Bên cạnh đó nhiều người sau cai thuộc diện sống lang thang nên không được ký hợp đồng. Do đó, với sự phối hợp chưa đồng bộ, trách nhiệm chưa rõ ràng thì rất khó mà nói đến chuyện cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng.
Sau khi lắng nghe các ý kiến, ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng Ban văn hóa xã hội - Hội đồng nhân dân TP.HCM cho rằng, trong điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội như hiện nay, nếu chỉ tập trung cai nghiện cộng đồng thì không ổn, nhất là khi hành lang pháp lý, bộ máy nhân sự, cơ sở vật chất tại từng địa phương chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, chính sách nào còn vướng thì phải sớm tìm biện pháp tháo gỡ. Quan trọng nhất là sau khi cắt cơn phải có sự giám sát, theo dõi chặt, kịp thời hỗ trợ người nghiện tiếp tục cai nghiện thành công, tạo công ăn việc làm cho người sau cai. Nếu không kiên quyết thực hiện thì tệ nạn ma túy tại TPHCM sẽ diễn biến ngày ngày càng phức tạp.

