TPHCM: Cải tạo môi trường cảnh quan bằng việc vớt, xử lý lục bình trên sông, kênh rạch

(VOH) - Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện công tác vớt, xử lý lục bình trên sông, kênh rạch của thành phố đã diễn ra vào hôm qua (20/11). Phó chủ tịch UBND TP – ông Lê Thanh Liêm chủ trì hội nghị.

Công nhân vớt lục bình trên kênh Nhiêu Lộc (Ảnh: Lan Hương)

TP HCM có khoảng 3.080 tuyến sông, kênh, rạch. Trong đó, 180 tuyến có lục bình với tổng chiều dài hơn 200 km. Đặc biệt, có những tuyến lục bình phát triển dày đặc, trôi dạt những những bãi rác, gây cản trở giao thông đường thủy. Sau 2 năm triển khai công tác, các quận huyện đã vớt, xử lý lục bình tại 27 tuyến sông, kênh, rạch.

Bên cạnh đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi thành phố vớt 21 tuyến kênh, rạch với chiều dài gần 44.000m, khối lượng trên 530 m2. Song song đó, thành phố cũng vận động, hỗ trợ các nghiên cứu, sáng tạo ứng dụng lục bình vào cuộc sống.

"Trong thời gian tới, Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM sẽ tiếp tục nghiên cứu vì ngoài lục bình còn trục với thêm được các loại cỏ, rong riêu…mỗi loại nguyên liệu có những thành phần chuyển nguyên liệu sang phân bón là khác nhau, do đó phải có những nghiên cứu tiếp theo để đưa các loại vi sinh phù hợp vào…để tránh được ô nhiễm môi trường", Tiến sĩ Phạm Hữu Nhượng, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP chia sẻ.

TPHCM sẽ tiếp tục vận động cộng đồng dân cư nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ông Lê Thanh Liêm - Phó chủ tịch UBND TP cho biết, Thành phố sẵn sàng cùng các cơ quan nghiên cứu khoa học đưa các đề tài ứng dụng vào thực tế.

Dịp này, TP HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh đã ký kết kế hoạch phối hợp triển khai hoạt động vớt, xử lý lục bình, khai thông dòng chảy.