Công trình có tiết diện đủ lớn để đảm bảo thoát nước; phía trên bố trí đường giao thông (0,5m vỉa hè mỗi bên x 2 bên + 5,5m lòng đường, bao gồm chỉnh trang đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác) nhằm đảm bảo thông thoáng và phục vụ chữa cháy khi cần thiết; đồng thời kết hợp chỉnh trang đô thị và cải thiện vệ sinh môi trường. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tập trung của thành phố.
UBND Thành phố giao UBND quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư dự án cải tạo rạch Bùi Hữu Nghĩa; thực hiện ngay thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, các thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng và các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định.
Đồng thời, UBND quận Bình Thạnh phải thực hiện tốt vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công đúng tiến độ, vận động nhân dân chỉnh trang sửa chữa nhà cửa, tạo bộ mặt khu phố khang trang.

Rạch Bùi Hữu Nghĩa bị ô nhiễm nặng do bồi lấp - Ảnh: NLĐ.
Tuyến rạch Bùi Hữu Nghĩa có chiều dài khoảng 733m, rộng từ 0,3m - 4,5m phục vụ cho thoát nước khu vực phường 1, quận Bình Thạnh. Hiện nay, tuyến rạch bị thu hẹp do người dân lấn chiếm, xả rác và chất thải xuống lòng rạch, gây tắc nghẽn dòng chảy, ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân.
Trước đó, TPHCM cũng cải tạo thành công nhiều tuyến kênh thành cống hộp, phía trên là đường giao thông đi lại như kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm.
Đặc biệt tại dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm sau khi hoàn thành, không những diện mạo đô thị được cải thiện mà nhiều dự án nhà đất cũng nhanh chóng xuất hiện, khiến giá đất xung quanh khu vực kênh tăng từ 1,5 – 2 lần.

