TPHCM chỉ còn 11 điểm đen, tai nạn giao thông kéo giảm cả 3 mặt

(VOH) – Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn TP, tai nạn giao thông so với cùng kỳ được kéo giảm trên cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương, trong đó số người chết được kéo giảm sâu.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, tính đến tháng 6/2019, trên địa bàn thành phố chỉ còn 11 điểm đen tai nạn giao thông. 

   Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TPHCM phát biểu tại hội nghị              Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TPHCM phát biểu tại hội nghị

Trước đó, trên địa bàn thành phố có 16 điểm đen về tai nạn giao thông. Và tính đến tháng 6/2019, sau khi đánh giá lại các điểm đen trên địa bàn thành phố, Sở GTVT và các ban ngành nhận thấy đã phát sinh thêm 5 điểm đen mới và có 10 điểm đen dự kiến được xóa. Như vậy, hiện nay trên địa bàn thành phố chỉ còn 11 điểm đen về tai nạn giao thông.

Ngoài ra, qua theo dõi tình hình giao thông tại 28 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông đến tháng 6 năm 2019, có 16 điểm có chuyển biến tốt, 05 điểm có chuyển biến nhưng tình hình giao thông còn phức tạp và 07 điểm không chuyển biến.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết trong năm 2019 sẽ cố gắng xóa ít nhất thêm 3 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Về tình hình tai nạn giao thông, theo Ban An toàn giao thông TPHCM, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố, tai nạn giao thông so với cùng kỳ 2018 được kéo giảm trên cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương, trong đó số người chết được kéo giảm sâu. Cụ thể, qua 6 tháng đầu năm 2019, đã xảy ra 1.669 vụ tai nạn giao thông, làm chết 304 người và bị thương 1.147 người. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 115 vụ tai nạn giao thông (-6,46%); giảm 39 người chết (-11,4%) và giảm 68 người bị thương (-5,6%).