Đây là thông tin do đại biểu Quốc hội, ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao – ông Lê Minh Trí cho biết trong buổi tiếp xúc cử tri quận 10 vào sáng nay (6/10).

Ông Lê Minh Trí trả lời thắc mắc của cử tri
Theo ông Lê Minh Trí, hiện có 2 quan điểm đặt ra đối với việc xử lý tội phạm ma túy. Trước hết là việc làm Luật yêu cầu cao về bảo vệ quyền con người, nên đối với những tội phạm nằm trong khung hình phạt tử hình, chung thân hoặc tù 20 năm là phải được xem xét rất kỹ.
Tuy nhiên, lại đang còn có nhiều ý kiến khác nhau giữa cơ quan điều tra, công an, viện kiểm sát và tòa án về yêu cầu giám định tinh chất ma túy. Và thực tế, TPHCM hiện có 1.500 vụ liên quan đến ma túy nhưng chỉ xử lý được có 500 vụ, 1.000 vụ còn vướng yêu cầu về giám định tinh chất ma túy.
Ma túy tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau nên không phải vụ án nào cũng giám định được chính xác, kịp thời, do thời gian cho điều tra là có giới hạn. Tuy nhiên, các ngành có liên quan đang thẩm định, bàn thảo để hoàn thiện bộ Luật về tội phạm ma túy và sẽ trình quốc hội thông qua trong kỳ họp lần này.
Giải thích thêm vấn đề cán bộ xét xử các án oan sai, ông Lê Minh Trí thông tin: Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có bộ phận chuyên kiểm tra giám sát và mỗi năm xử lý từ 50 đến 70 vụ vi phạm các hoạt động tư pháp, tham nhũng chức vụ trong hoạt động tư pháp và Luật hiện đang đặt áp lực rất lớn đối với cơ quan bảo vệ pháp luật.
Bên cạnh đó, Cử tri Quận 10 cũng yêu cầu Quốc hội không áp dụng tình tiết giảm nhẹ đối với tội tham nhũng; giám sát chặt ngân sách nhà nước, nhất là trong bối cảnh ngân sách đang hết sức khó khăn mà tham nhũng lại xuất hiện nhiều. Chú trọng nhiều đến tình trạng xâm hại trẻ em và vệ sinh an toàn thực phẩm.

