TPHCM: đã có 13 quận huyện với 138 CLB nữ chủ nhà trọ được thành lập

(VOH) - Sáng 19/10, Liên đoàn Lao động thành phố và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phối hợp tổ chức hội nghị ký kết chương trình liên tịch giữa hai đơn vị giai đoạn 2012- 2017. Đến dự có bà Nguyễn Thị Thu Hà, phó bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình liên tịch giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2009- 2012 đã giúp các hoạt động trong nữ công nhân viên chức lao động ngày càng thể hiện sự gắn bó, phát triển, phát huy tốt lực lượng nữ công nhân viên chức trong các phong trào thi đua. Gần 900 cuộc vận động, tuyên truyền với nhiều hình thức thu hút trên 126 ngàn lượt công nhân tham dự. Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong nữ công nhân nhà trọ được nhân rộng, đến nay đã có 13 quận huyện với 138 câu lạc bộ nữ chủ nhà trọ được thành lập. Một số quận huyện xây dựng 21 tủ sách với hơn 2.700 đầu sách giúp công nhân lao động nâng cao kiến thức; Vận động các doanh nghiệp tham gia bán hàng giảm giá, tư vấn chăm sóc sức khỏe…Có 250 cán bộ trẻ nữ được đề bạt vào các vị trí quan trọng trong cơ quan, đơn vị nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, phó bí thư Thành ủy TPHCM nói:

Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã tiến hành ký kết chương trình liên tịch giai đoạn năm 2012-2017.