TPHCM đặt mục tiêu đón 7,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2018

(VOH) - Du lịch TPHCM trong năm 2017 đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Thành phố đã đón 25 triệu khách du lịch nội địa và gần 6,4 triệu khách du lịch quốc tế. Tổng doanh thu của toàn ngành đạt gần 116 ngàn tỷ đồng.

Lễ đón và tặng quà cho khách quốc tế thứ 6 triệu đến TPHCM diễn ra trong chiều 15/12 tại Sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: H.N

Đây là những số liệu mà Sở Du lịch TP cho biết tại buổi họp mặt báo chí để thông tin về kết quả hoạt động của ngành trong năm 2017.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch, có được kết quả trên là nhờ năm qua, TPHCM đã triển khai nhiều chương trình hoạt động tích cực, Thành phố cũng xây dựng nhiều sản phẩm mới như Lễ hội áo dài, Ngày hội du lịch; lễ hội Đất phương Nam, chương trình nghệ thuật đường phố Hochiminh City Street Show, Hội chợ Du lịch Quốc tế 2017 ITE HCMC 2017, Lễ hội thời trang và công nghệ…

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ cũng cho biết, trong số lượt khách đó, khách du lịch MICE (du lịch hội nghị, hội thảo) cũng chiếm một số lượng lớn. “Việc gia tăng lượng khách bằng nhiều sản phẩm mang tính lợi thế và đặc trưng của TPHCM, trong đó có du lịch Mice. Đây là một lợi thế mà TP có sẵn, dù không lớn lắm. Trong tổng kết năm 2017 của Saigontourist, với 4.250 tỷ doanh thu với 870 ngàn lượt du khách được phục vụ trong năm qua, có rất nhiều du khách Mice, kể cả trong nước lẫn quốc đã được Saigontouris làm.”

Năm 2018, ngành du lịch Thành phố đặt mục tiêu đón 7,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 29 triệu lượt khách nội địa; tổng thu 138 000 tỷ đồng, tăng gần 17% so với năm 2017.