Để đạt mục tiêu 100.000 căn hộ nhà ở xã hội mà Thủ tướng Chính phủ giao trong giai đoạn 2026-2030, thành phố cần hoàn thành 94.381 căn trong thời gian còn lại.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2025, thành phố sẽ hoàn thành 4 dự án nhà ở xã hội với tổng số 2.874 căn. Các dự án đáng chú ý bao gồm khu nhà ở xã hội tại khu đất Chợ Bình Phú cũ (Phường 10, Quận 6), dự án tại số 324 Lý Thường Kiệt (Phường 14, Quận 10), khu dân cư Long Trường (thành phố Thủ Đức) và nhà lưu trú công nhân tại cụm công nghiệp Thạnh Mỹ Lợi.
Bên cạnh đó, trong năm nay, thành phố cũng sẽ khởi công 8 dự án nhà ở xã hội, với tổng cộng 7.945 căn. Các dự án này gồm khu nhà ở phường Phú Hữu (Thành phố Thủ Đức), khu dân cư Tân Thuận Tây (Quận 7), dự án tại số 4 Phan Chu Trinh (Quận Bình Thạnh), khu nhà ở thu nhập thấp tại Quận 12 và một số dự án khác.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang xây dựng chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 (điều chỉnh), trong đó đặt mục tiêu hoàn thành 9.438 căn nhà ở xã hội vào năm 2026, 14.157 căn vào năm 2027, và tăng dần cho các năm tiếp theo, đến năm 2030 đạt khoảng 28.315 căn.
Để đẩy nhanh tiến độ các dự án, thành phố đang nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục pháp lý. Việc từ thực hiện thủ tục pháp lý đến khi hoàn thành xây dựng một dự án nhà ở xã hội có thể mất từ 3-5 năm, do đó, các sở, ngành đã được yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn để giải quyết các vấn đề tồn tại, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai nhanh chóng.
Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đưa ra những kiến nghị cụ thể, bao gồm việc rút ngắn thủ tục đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn đất sạch và ưu đãi tín dụng cho các chủ đầu tư. Các chính sách này không chỉ giúp giảm chi phí cho các chủ đầu tư mà còn giúp người dân có thu nhập thấp dễ dàng tiếp cận nhà ở với giá thuê hợp lý.