Đăng nhập

TPHCM dự kiến sẽ còn hơn 80 xã, phường sau khi sáp nhập

00:00
00:00
00:00
VOH - Việc sáp nhập và tái tổ chức lại các đơn vị hành chính là một trong những bước đi quan trọng nhằm xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả, và phù hợp với yêu cầu phát triển của TPHCM.

Ngày 19/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố đang triển khai phương án sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, theo đó, TPHCM sẽ giảm số lượng đơn vị hành chính cấp xã từ 273 xuống còn hơn 80 xã, phường. Đây là một phần của kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính trên toàn quốc theo Kết luận số 127 của Bộ Chính trị.

TPHCM hiện có 273 xã, phường, thị trấn, nhưng theo quy định, cả nước sẽ giảm từ 10.500 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn khoảng 2.500. Trong đó, TPHCM cũng sẽ phải thực hiện việc giảm mạnh số lượng đơn vị hành chính cấp xã. Sự thay đổi này nằm trong kế hoạch giảm 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh và 60-70% đơn vị hành chính cấp cơ sở so với hiện nay.

TPHCM 2025Xem toàn màn hình

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã thông báo tại buổi làm việc với quận 1 về tình hình kinh tế, xã hội của địa phương rằng thành phố sẽ tính toán nhiều phương án để đạt được mục tiêu trên. Ông cũng nhấn mạnh rằng thành phố không chỉ bó buộc các phương án vào địa giới hành chính hiện tại mà còn sẽ mở rộng xem xét các khu vực tiếp giáp, nếu phù hợp với tiêu chí phát triển chung.

Cụ thể, tại quận 1, một trong những quận trung tâm của TPHCM, địa phương đang xem xét hai phương án sắp xếp đơn vị hành chính. Phương án 1 là chia quận 1 thành 2 phường mới gồm Bến Nghé (gộp 3 phường hiện hữu) và Bến Thành (gộp 7 phường hiện hữu). Phương án 2 là chia thành 3 phường mới. Tuy nhiên, theo thông tin từ Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận 1, ông Tạ Hoài Nam, quận đang nghiêng về phương án chia thành 2 phường.

Mặc dù các phương án này giữ nguyên địa giới hành chính của quận 1, nhưng Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã gợi ý rằng quận 1 có thể mở rộng ra các quận lân cận để kết hợp các khu vực có đặc điểm tương đồng về địa lý, dân cư, và kinh tế. Ông cho rằng nếu việc phân chia lại phường giúp quản lý dễ dàng hơn và phát huy được thế mạnh của khu vực, thì TPHCM sẽ xem xét các phương án rộng hơn.

Trong khi đó, TPHCM cũng đang nghiên cứu các phương án sáp nhập đơn vị hành chính ở các khu vực khác, đặc biệt là khu vực thành phố Thủ Đức, nhằm đảm bảo sự phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng và các yếu tố dân cư. Các phương án này không chỉ tập trung vào việc điều chỉnh hành chính mà còn hướng đến việc mở ra không gian phát triển mới cho thành phố.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cũng đã thông báo về việc hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 30/6 và dự kiến các đơn vị hành chính mới sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/7. Cũng theo Bộ trưởng, các tỉnh và thành phố sẽ hoàn tất việc sáp nhập trước ngày 30/8 và bắt đầu hoạt động vào tháng 9 năm nay.

Bình luận