Theo HCDC, từ đầu năm đến ngày 18/5, TPHCM ghi nhận 79 ca mắc Covid-19, con số này thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2024.
Tuy nhiên, trong khoảng 2–3 tuần trở lại đây, số ca có xu hướng tăng nhẹ, khiến nhiều người dân quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện các biến chủng phụ của virus SARS-CoV-2.
Tại cuộc họp chuyên môn với Sở Y tế và các chuyên gia bệnh truyền nhiễm, các đơn vị đã xác định chủng virus đang lưu hành tại TPHCM thời điểm này là Omicron XEC – một biến thể phụ đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát hiện từ tháng 6/2024 và xếp vào nhóm nguy cơ thấp, thuộc danh mục các biến chủng cần theo dõi (VUM).
Biến chủng này đã lưu hành tại nhiều quốc gia, không phải biến thể mới, và không gây ra sự gia tăng đáng kể về mức độ nghiêm trọng của bệnh.
Dù vậy, ngành y tế TPHCM vẫn chủ động tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm soát dịch bệnh. HCDC tiếp tục phối hợp với Viện Pasteur TPHCM, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, và các đơn vị nghiên cứu để giám sát chặt chẽ sự xuất hiện các biến thể mới của virus.
Các cơ sở y tế được yêu cầu cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị, bảo đảm dự trữ đầy đủ thuốc, sinh phẩm xét nghiệm và trang thiết bị y tế.
TPHCM cũng tập trung bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao khi mắc Covid-19, như người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính.
Đồng thời yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc trong bệnh viện, thực hiện nghiêm việc vệ sinh tay và kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh trong cơ sở y tế.
Các bệnh viện cũng được yêu cầu tập huấn lại quy trình điều trị và phòng chống Covid-19 để kịp thời ứng phó nếu dịch có diễn biến phức tạp.
Ngành y tế kêu gọi người dân không chủ quan, tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là khi xuất hiện các triệu chứng hô hấp như ho, sốt, mệt mỏi.
Các khuyến cáo phòng bệnh vẫn có hiệu quả và cần được duy trì trong cộng đồng để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người thân.