TPHCM họp về sắp xếp bộ máy xã, phường chiều nay

VOH - Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 40 cơ quan, đơn vị gửi đề xuất tinh giản biên chế.

Sáng 3/6, tại phiên họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6/2025, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, chiều cùng ngày, Thường trực Thành ủy TPHCM sẽ làm việc với lãnh đạo quận, huyện để rà soát, chỉ đạo việc sắp xếp bộ máy và nhân sự xã, phường mới.

Theo ông Nguyễn Văn Được, thành phố đang tập trung triển khai quyết liệt việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đã sẵn sàng cho việc không còn tổ chức cấp huyện từ ngày 1/7, cũng như việc sáp nhập tỉnh từ ngày 15/8.

Nguyen Van Duoc
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các quận, huyện, sở ngành chuẩn bị kỹ lưỡng báo cáo về tình hình tổ chức bộ máy, những vướng mắc, kiến nghị trong quá trình sắp xếp nhân sự cấp xã, phường; đồng thời đánh giá tiến độ giải ngân đầu tư công.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 40 cơ quan, đơn vị gửi đề xuất tinh giản biên chế, với 1.218 trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo Nghị định 178 và 67. 

Để đảm bảo tính chủ động, UBND TPHCM đã ủy quyền cho các sở, ngành, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức lại bộ máy.

Thảo luận tại phiên họp, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng cho rằng cần tính đến yếu tố liên kết vùng khi tổ chức lại chính quyền địa phương và thực hiện sáp nhập tỉnh. Theo số liệu quý I/2025, TPHCM tăng trưởng 7,51%, Bình Dương 6,74%, Bà Rịa – Vũng Tàu 2,48% (nếu tính cả dầu khí thì âm 2,55%). Bình quân ba địa phương đạt mức tăng trưởng khoảng 6,72%, thấp hơn kỳ vọng.

Ông Hoàng nhấn mạnh việc sắp xếp xã, phường cần đảm bảo bộ máy vận hành trơn tru ngay từ 1/7, tránh gián đoạn dịch vụ công, đồng thời kêu gọi các sở, ngành chủ động làm việc với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu để xác định động lực tăng trưởng mới.

TS Trương Minh Huy Vũ – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM – cho rằng việc mở rộng địa giới hành chính không chỉ tạo ra thách thức mà còn là cơ hội. Nếu tận dụng tốt sự hồ hởi ban đầu, thành phố có thể kích hoạt nhiều dự án, nhiệm vụ đang chờ xử lý. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nguy cơ ngược lại: nếu chậm ổn định bộ máy, tâm lý chờ đợi sẽ làm chậm tiến độ toàn bộ hệ thống.

Ông Vũ cho rằng tháng 5 và 6 là giai đoạn then chốt để xác lập nền tảng tăng trưởng cả năm. Nếu không xoay trục, tháo gỡ vướng mắc trong giai đoạn này, TPHCM sẽ gặp khó trong quý III và IV.

Báo cáo kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Huỳnh Mai cho biết TPHCM đạt nhiều chỉ số tích cực: tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 544.447 tỉ đồng (tăng 16,8%), kim ngạch xuất khẩu 20,36 tỉ USD (tăng 16,1%), thu du lịch gần 98.000 tỉ đồng (tăng 28,9%). Thu ngân sách đạt hơn 245.700 tỉ đồng, bằng 47,26% dự toán năm, tăng 4,38% so với cùng kỳ.

Bình luận